Ukraine mua pháo tự hành hạng nặng M109 của Bỉ

Quân đội Ukraine mua pháo tự hành hạng nặng M 109 của hai công ty tư nhân Bỉ. bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder đã xác nhận trước Hạ viện.

Năm 2008, quân đội Bỉ đã rút 108 pháo tự hành M109A4BE khỏi biên chế. Sau đó, tất cả những khẩu pháo tự hành này được bán cho hai công ty tư nhân, Flanders Technical Supply và OIP Land Systems.

Ukraine mua lại dàn pháo tự hành từ OIP Land Systems. Công ty trước đó đã mua 44 khẩu pháo tự hành M109A4BE của quân đội Bỉ. Năm 2018, công ty này đã bán 18 pháo tự hành sang Mỹ trong một thỏa thuận tái xuất. Ukraine có thể đã mua 26 khẩu pháo còn lại.

Phảo tự hành M109 của Bỉ, chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine. Ảnh South Front

Theo Dedonder, quân đội Bỉ muốn mua lại các pháo tự hành M109A4BE từ OIP Land Systems. Nhưng công ty sở hữu định giá những khẩu lựu pháo này cao gấp mười lần so với giá trước đó đã mua.

Quân đội Ukraine cũng nhận được viện trợ khoảng 20 khẩu pháo M109A3GN từ Na Uy. Một số pháo tự hành này đang được chuyển tới chiến tuyến vùng Donbass.

Những khẩu pháo tự hành M109 được điều chuyển đến chiến trường Donbass. Ảnh South Front

M109 là loại lựu pháo tự hành có tháp pháo 155 mm của Mỹ , được đưa vào biên chế từ năm 1963 để thay thế M44. Lựu pháo tự hành này đã từng tham chiến ở Việt Nam.

M109A4BE do Mỹ sản xuất có tầm bắn tối đa 21 km với đạn thường và lên tới 30 km với đạn hỗ trợ động cơ đẩy rocket. Tốc độ bắn 4 phát/phút. Cơ số đạn theo xe 28 viên, vũ khí chống bộ binh là súng máy M2HB .50cal với cơ số đạn 500 viên.

Ukraine đã nhận được hàng trăm khẩu pháo từ các đồng minh phương Tây trong vài tuần qua. Những loại vũ khí khác nhau về cấu trúc cơ bản sẽ gây khó khăn về hậu cần kỹ thuật cho quân đội Ukraine.

Tất cả những vũ khí này, đại đã số đã đưa vào kho lưu trữ niêm cất dự bị hạng 2, do đó khả năng khai thác sử dụng sẽ không kéo dài.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top