Tiếp tục leo thang, Mỹ dự kiến cung cấp UAV MQ-1C Grey Eagle cho Ukraine

Ngày 2/6, Reuters dẫn các nguồn tin thân cận Nhà Trắng cho biết, Mỹ muốn chuyển giao cho Ukraine 4 UAV chiến đấu General Atomics MQ-1C Grey Eagle, sẽ được sử dụng trên chiến trường Donbass.

Một nguồn tin, một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự định thông báo cho Quốc hội về thỏa thuận UAV tiềm năng với Ukraine trong vài ngày tới. Nhà Trắng được cho là sẽ đưa ra thông báo công khai về vấn đề này.

Thỏa thuận về UAV sẽ sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine trị giá 40 tỷ USD, vừa được Quốc hội Mỹ thông qua.

Mặc dù việc chuẩn bị cho thỏa thuận đang diễn ra, Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, thỏa thuận vẫn có thể bị Quốc hội chặn. Nguồn tin cho rằng, có nguy cơ xảy ra "nghịch đảo chính sách vào phút cuối".

MQ-1C Grey Eagle có những tính năng kỹ chiến thuật vượt trội hơn so với Baykar Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, hiện đang có trong biên chế của lực lượng vũ trang Ukraine.

Grey Eagle có thời gian bay liên tục trên không hơn 30 giờ, trong khi TB2 chỉ bay liên tục trong khoảng 24 giờ.

UAV chiến đấu của General Atomics được trang bị tới 8 tên lửa AGM-114 Hellfire, có tầm bắn 8 km và đầu đạn nặng 8 kg.

Theo Reuters, UAV Grey Eagle, chuyển giao cho Ukraine sẽ được trang bị tên lửa Hellfire.

Một quan chức Mỹ cho biết, thỏa thuận này sẽ được thực hiện thông qua Cơ quan thu hồi vốn của Tổng thống trong tương lai, sau khi các hoạt động huấn luyện và đào tạo khai thác sử dụng UAV hoàn thành.

Một chiếc General Atomics MQ-1C Grey Eagle, trang bị tên lửa AGM-114 Hellfire. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Huấn luyện điều khiển MQ-1C Grey Eagle (Đại bàng xám) thường đòi hỏi hàng tháng. Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, quá trình này có thể được thực hiện trong vài tuần khi đào tạo cho các quân nhân Ukraine, vốn dĩ đã có kinh nghiệm vận hành các UAV chiến đấu.

Grey Eagle là UAV có khả năng chiến đấu rất cao, nhưng sẽ không hiệu quả khi đối mặt với hệ thống phòng không Nga, đã bắn hạ hàng chục TB2 của Ukraine.

Grey Eagle lớn hơn TB2, điều đó khiến hệ thống phòng không tầm xa và máy bay chiến đấu Nga dễ phát hiện và đánh chặn.

Nếu quân đội Ukraine sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu trên vùng Donbass, UAV do Mỹ sản xuất sẽ không có khả năng tham chiến lâu ở Ukraine.

Mỹ đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine với hy vọng khiến Nga sa lầy ở quốc gia này và sụp đổ như Liên Xô năm 1991.

Washington đã thông báo sẽ cung cấp 4 tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS (Hệ thống tên lửa cơ động cao) với tên lửa dẫn đường cho quân đội Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top