Quân đội Nga, dân quân Donbass tiến công ở Kharkiv, đánh chiếm hầu hết thành phố Severodonetsk, Luhansk

Những ngày đầu tiên của tháng 6, các lực lượng quân đội Nga, dân quân Donetsk và Luhansk tiếp tục tiến công Donbass. Quân đội Nga tiến công trên vùng Kharkiv.

Chiến trường khu vực Kharkiv

Vùng Kharkiv đang là chiến trường nóng nhất cuộc chiến Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục tấn công, giành quyền kiểm soát các làng Fedorovka và Shestakovo, phong tỏa quân Ukraine tại thị trấn Stary Soltov. Pháo binh Nga pháo kích vào các vị trí của Ukraine ở Udy, Slatino, Dergachy, Tsirkuny và Alexandrovka.
Quân đội Ukraine đang cố gắng vượt sông Seversky Donets gần làng Hotomlya để tấn công chiến tuyến của Nga bên tả ngạn hồ chứa Pechenezhskoe.

Chiến trường khu vực Donetsk

Giao chiến ác liệt diễn ra trong thị trấn Svyatogorsk. Theo thông tin ban đầu, lực lượng dân quân Donetsk giành được quyền kiểm soát thị trấn, giao chiến vẫn tiếp diễn gần tu viện Svyatogorsky trên bờ phía tây sông Seversky Donets. Địa điểm tu hành linh thiêng đã biến thành pháo đài phòng ngự của quân Ukraine trong thị trấn.
Dân quân Donetsk cũng tuyên bố kiểm soát làng Yarovaya. Các đơn vị quân Ukraine ở Svyatogorsk bị bao vây từ ba hướng.

Trong tình huống buộc phải rút lui, quân Ukraine sẽ phải vượt sông dưới hỏa lực của quân đội Nga.

Lực lượng dân quân Donetsk pháo kích vào chiến tuyến của quân Ukraine ở thành phố Avdiivka. VIdeo truyền thông Donetsk

Quân đội Nga chuẩn bị cho trận chiến Bakhmut. Giao tranh tiếp diễn ở các làng Belogorovka, Yakovlevka và Berestovoye dọc theo đường Bakhmut-Lisichansk. Quân đội Ukraine đang tăng viện đến khu vực, chuẩn bị phản công và khôi phục quyền kiểm soát con đường tiếp vận. Khoảng 1.650 tay súng được huy động từ Konstantinovka, phía tây của thành phố Bakhmut cùng với 70 xe tăng, thiết giáp hạng nặng cũng được chuyển đến Bakhmut.

Chiến trường khu vực Luhansk

Giao chiến ác liệt tiếp tục diễn ra trên các đường phố của thành phố Severodonetsk thuộc vùng Luhansk. Theo thông tin địa phương, các đơn vị quân đội Nga và dân quân Luhansk kiểm soát khoảng 80% thành phố, dọn sạch gần như tất cả các khu dân cư.
Quân đội Ukraine buộc phải rút lui vào trong nhà máy hóa chất Azot, đang giao chiến ác liệt trên địa phận của nhà máy.

Dân quân Luhansk truy quét quân đội Ukraine ngoại vi thành phố Severodonetsk. Video truyền thông Luhansk

Trận chiến giành thành phố Lisichansk vẫn chưa bắt đầu. Dân quân Luhansk và quân đội Nga đang dần bao vây quân Ukraine trong thành phố. Giao chiến ác liệt diễn ra trên vùng ngoại ô, tất cả các tuyến đường tiếp vận đã bị cắt đứt. Trên vùng ngoại ô phía nam, các đơn vị dân quân Luhansk tiến từ làng Toshkovka về phía làng Mirnaya Dolina.

Tình hình chiến sự khu vực miền đông Ukraine ngày 3/6. Ảnh RIA.FAN

Washington thông báo phân bổ một gói viện trợ quân sự mới trị giá 700 triệu USD, cung cấp tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS MLRS cho quân đội Ukraine. Chính quyền Ukraine được cho là đã đưa ra những đảm bảo với Mỹ không sử dụng các tổ hợp pháo – tên lửa này tấn công các vùng lãnh thổ của Nga.  

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình bắn trúng 21 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Không quân chiến dịch - chiến thuật, không quân lục quân và máy bay không người lái (UAV) đánh phá 37 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine.

Các cuộc không kích của không quân Nga vô hiệu hóa hơn 360 binh sĩ Ukraine, phá hủy 49 vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm cả một trạm radar phát hiện và kiểm soát không phận ở Slavyansk thuộc vùng Donetsk. Phá hủy 13 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh BMP, 1 tổ hợp tên lửa phòng không Osa-AKM ở khu vực thành phố Bakhmut, 2 khẩu đội súng cối, 2 pháo phản lực Grad, 8 khẩu pháo, 26 xe quân sự đặc chủng, 4 kho vũ khí pháo binh dã chiến trong các khu định cư Soledar, Dzerzhinsk, Yakovlevka và Bakhmut.

Lực lượng phòng không Nga chiến đấu trên chiến trường Donbass, Ukraine. Video RusVesna

Phòng không Nga bắn hạ 3 UAV Ukraine ở các khu vực Ryasnaya, Krutaya Balka thuộc vùng Donetsk và Dmitrovka thuộc vùng Kharkiv. Đánh chặn 3 tên lửa tổ hợp pháo phản lực Uragan trên các khu định cư Petropolie, Kamenka, thuộc vùng Kharkiv và Novoselovka thuộc vùng Donetsk.

Lực lượng pháo binh – tên lửa bắn trúng 26 sở chỉ huy, 122 khẩu đội pháo và súng cối trên trận địa hỏa lực, 537 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 5 kho đạn dã chiến. Phá hủy trạm điều khiển kiểm soát các UAV của quân đội Ukraine ở khu định cư Pervomayskoye thuộc vùng Nikolaev.

Tính đến ngày 3/6, 186 máy bay chiến đấu, 129 trực thăng quân sự, 1.087 UAV, 328 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.386 xe tăng và xe thiết giáp, 462 pháo phản lực, 1.760 pháo dã chiến và súng cối, 3.376 xe quân sự đặc chủng của quân đội Ukraine đã bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top