Tên lửa hành trình Kalibr đóng cửa đường hầm ở Lviv, phá hỏng cầu đường sắt ở Odessa

Ngày 2/6, quân đội Nga bắt đầu phản kích trên chiến trường Kharkiv, tên lửa hành trình Nga đánh trúng đường hầm Beskydy, tuyến đường vận tải vũ khí đạn dược phương Tây cho Ukraine. Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt ở thành phố Severodonetsk

Ukraine

Đêm ngày 2/6, một quả tên lửa Kalibre đánh trúng đường hầm Beskydy ở vùng Lviv. Tuyến đường hầm Beskydy gần đây là tuyến vận chuyển cung cấp vũ khí nước ngoài cho Ukraine. Thông qua tuyến đường này, những khẩu pháo M777 của Mỹ và đạn dược chuyển đến quân đội Ukraine.

Phóng viên chiến trường Andrei Rudenko thông báo về cuộc tấn công vào đường hầm Beskydy trên kênh Telegram, cho biết chính quyền Ukraine cũng đã thông báo về cuộc tấn công. Phóng viên chiến trường Yevhen Poddubny cũng viết về các cuộc đình công vào cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu vực Lviv trên kênh Telegram. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Kênh Telegram trang Rusvesna công bố video, ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa Kalibre vào cây cầu đường sắt ở Zatoka, Odessa, vận chuyển vũ khí và nhiên liệu từ phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine.

Tên lửa hành trình Nga phá hỏng cây cầu đường sắt vận tải quân sự vùng Odessa. Video Rusvesna Telegram

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine, ngày 2/6. Ảnh RIA.FAN

Chiến trường khu vực Kharkiv

Sau những trận chiến hỏa lực kéo dài ở vùng Kharkiv, Quân đội Nga bắt đầu phản công. Các đơn vị Nga đang đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các ngôi làng đã rút lui nhiều tuần trước. Quân đội Nga giành lại quyền kiểm soát các làng Tokarevka và Tsupovka. Quân đội Ukraine buộc phải lùi về phòng tuyến Dergachi-Tsirkuny.

Chiến trường khu vực Luhansk

Trong vùng Izyum, giao chiến diễn ra ác liệt gần các làng Velikaya Kamishevakha, Kurulki và Dolgenkoe. Dân quân Donbass và Quân đội Nga tiếp cận ngoại ô thành phố Svyatogorsk, phá vỡ hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở thị trấn Yarovaya, giành quyền kiểm soát tuyến đường dẫn đến Svyatogorsk. Đồng thời, quân đội Nga từ làng Paseka pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của quân đội Ukraine ở Bogorodichy.

Quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện chiến thuật cũ, triển khai tăng thiết giáp và pháo binh hạng nặng trong thành phố, bao gồm cả trong tu viện Svyatogorsk, điểm thờ phụng linh thiêng trên bờ đối diện của dòng sông.

Trên địa phận vùng Luhansk, giao chiến ác liệt diễn ra trên các đường phố thành phố Severodonetsk. Các đơn vị quân đội Nga và Luhansk tiến công từ các hướng bắc, đông bắc và đông nam, đánh chiếm hầu hết các khu dân cư, kể cả ở trung tâm thành phố. Các đơn vị quân đội Nga và dân quân Luhansk bắt đầu tiến công vào khu vực công nghiệp.

Các đơn vị quân Ukraine rút lui về thành phố Lisichansk và củng cố chiến tuyến trong nhà máy hóa chất Azot. Quân đội Nga và dân quân Luhansk chưa tổ chức bao vây quân đội Ukraine ở thị trấn Zolotoe. Giao chiến ác liệt diễn ra ở làng Vrubovka và tuyến đường từ thị trấn Zolotoe đến Lisichansk, làng Ustinovka và gần làng Toshkovka.

Chiến trường khu vực Donetsk

Giành được quyền kiểm soát thị trấn Krasny Liman, lực lượng dân quân Donetsk phát triển tấn công theo hướng đông. Các đơn vị dân quân Donetsk và quân đội Nga tiếp cận thị trấn Rayhorodok và pháo kích vào chiến tuyến quân đội Ukraine bên kia sông Seversky Donets.

Gần thành phố Donetsk, giao chiến tiếp tục diễn ra trong khu vực thành phố thị trấn Avdeevka. Quân đội Nga và dân quân Donetsk vẫn chưa bao vây được thị trấn. Các đơn vị quân đội Ukraine vẫn có được tuyến đường tiếp vận từ hướng tây. Từ thị trấn này, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích đánh phá các khu dân cư trong thành phố Donetsk.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đánh trúng 21 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, trong đó có các sở chỉ huy của các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine "Kraken" và "Azov" ở vùng Kharkiv.

Không quân chiến dịch - chiến thuật, không quân lục quân và máy bay không người lái (UAV) đánh phá 15 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine. Phá hủy một số kho đạn dược và nhiên liệu của quân đội Ukraine trong các khu định cư Dolina và Slavyansk thuộc vùng Donetsk.

Các cuộc không kích loại khỏi vòng chiến 240 binh lính Ukraine, phá hủy 39 vũ khí và thiết bị quân sự, trong đó có 1 tổ hợp tên lửa phòng không Osa-AKM, 10 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh BMP, 3 tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, 7 khẩu pháo và súng cối, 17 xe quân sự đặc chủng.

Không quân tiêm kích Nga bắn rơi 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần làng Lyubomirovka, vùng Mykolaiv.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 PM2 hoạt động chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video RT

Lực lượng phòng không Nga phá hủy 7 UAV của Ukraine trên các khu định cư Odessa, Kamyshevakha, Popasnaya, Zolote, Kudryashovka thuộc vùng Luhansk, Yarovaya thuộc vùng Kharkov, Verkhnetoretskoe thuộc vùng Donetsk.

Pháo binh quân đội Nga pháo kích vào vị trí tập trung quân của các nhóm Azov, Kraken thuộc vùng Kharkiv. Video Rusvesna
Pháo phản lực quân đội Nga đánh phá chiến tuyến quân đội Ukraine. Vide Rusvesna

Lực lượng pháo binh – tên lửa đánh trúng 131 sở chỉ huy dã chiến, 146 khẩu đội pháo và súng cối trên trận địa chiến đấu, 579 vị trí tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top