Quân đội Ukraine bắt đầu được huấn luyện sử dụng pháo phản lực HIMARS M142

Ngày 2/6, theo một thông tin của nhà báo Mỹ Matt Seyler trên Twitter, lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu huấn luyện khai thác sử dụng Pháo phản lực - tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ chuyển giao.

Thông báo của nhà báo Mỹ Matt Seyler trên Twitter. Ảnh South Front

Những tổ hợp vũ khí này được chuyển đến châu Âu trước khi Washington công bố gói viện trợ mới bao gồm các pháo phản lực – tên lửa. Vũ khí được chuyển đến Ba Lan qua Biển Baltic. Khóa đào tạo được cho là đang diễn ra tại Ba Lan.

Quân đội Mỹ chuẩn bị kỹ thuật chuyển giao xe M113 cho quân đội Ukraine. Video Bộ quốc phòng Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố video, ghi lại hoạt động chuẩn bị kỹ thuật các xe thiết giáp M113 cho chuyến hàng tiếp theo đến Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trong giai đoạn làm quen, quá trình huấn luyện sẽ kéo dài khoảng 3 tuần. Sau đó, những tổ hợp vũ khí Mỹ sẽ được triển khai cùng các đội pháo thủ ở Ukraine.

Tầm hoạt động của HIMARS khi sử dụng tên lửa chiến thuật có tầm bắn đến 300 km.

Những vũ khí này sẽ đe dọa các vùng lãnh thổ của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, “các hệ thống tên lửa tầm xa dự kiến ​​sẽ được chuyển giao đến Shostka thuộc vùng Sumy”. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi lập tức quân đội Ukraine sẽ sử dụng các tổ hợp này để tất công vào lãnh thổ nước Nga.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top