Vũ khí tầm xa độ chính xác cao của Nga tấn công quân đội Ukraina

Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình phá hủy các cơ sở quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng các cuộc tấn công chính xác. Hiện khu vực phía nam Odessa, vùng Kirovograd là mục tiêu của các cuộc tấn công.

Ngày 8/4, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường độ chính xác cao phóng đạn phá hủy một kho lớn vũ khí pháo phản lực và pháo binh hạng nặng gần Nemirovskoye ở Vùng Odessa.

Ngày 7/4, các tên lửa Onyxs của hệ thống tên lửa bờ biển Bastion phá hủy căn cứ trung tâm quân đội Ukraina. Căn cứ này ở khu vực làng Krasnoselka phía đông bắc Odessa, là nơi tập trung và huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài triển khai.

Lực lượng tăng cường của quân đội Ukraina từ các khu vực phía tây Ukraine, các "tình nguyện viên" nước ngoài được triển khai ở khu vực Odessa, chờ đợi cuộc tấn công lớn của Nga vào thành phố này.

Quân đội Ukraina xác nhận, quân đội Nga tấn công khu vực Odessa bằng 3 tên lửa hành trình phóng từ lãnh thổ bán đảo Crimea. Không có thương vong dân sự.

Một cuộc tấn công khác bằng tên lửa hành trình phá hủy trang thiết bị đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine tại sân bay quân sự Kanatovo thuộc Vùng Kirovograd ngày 8/4.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video hệ thống tên lửa bờ biển Bastion phóng tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx từ bờ Biển Đen
Quân đội Nga sử dụng đạn pháo độ chính xác cao Krasnopol tiêu diệt xe thiết giáp Ukraina

Ngày 1/4 , quân đội Nga sử dụng tên lửa P-800 Oniks vô hiệu hóa một cụm binh lực Ukraine gần thị trấn Shakhtars'ke trên vùng Donbass. 40 tay súng Ukraine thiệt mạng. 5 xe thiết giáp và trang thiết bị quân sự khác bị phá hủy.

Đến ngày 8/4, 126 máy bay, 421 máy bay không người lái, 2.024 xe tăng và các xe thiết giáp khác, 225 pháo phản lực, 876 pháo dã chiến và súng cối, 1.923 xe quân sự đặc chủng của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top