Video: Pháo phản lực nhiệt áp Nga tấn công quân đội Ukraina

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga lần đầu tiên được phát hiện sử dụng trong chiến đấu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngày 19/3, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện video, ghi lại cảnh một pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A phóng hàng loạt tên lửa vào chiến tuyến của lực lượng quân đội Ukraine trên một địa bàn không xác định.

Video khẳng định, quân đội Nga đã triển khai một số tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A ở Ukraine, yểm trợ hỏa lực hạng nặng cho bộ binh và các đơn vị tăng thiết giáp.

Pháo phản lực TOS-1A, phát triển trên khung gầm xe tăng T-72, phóng rocket mang đầu đạn nhiệt áp 220 mm. Tên lửa không điều khiển của hệ thống có tầm bắn từ 6 đến 10 km.

Tổ hợp được phát triển thay thế cho các loại vũ khí lửa, sử dụng để tấn công vị trí co cụm sinh lực, xe thiết giáp và các công trình công sự kiên cố như chiến hào vững chắc, đường hầm và các hang động.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Nga tấn công Lực lượng Ukraine

Có 45 tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đang được trang bị trong quân đội Nga.

Một phiên bản mới hơn của hệ thống, có tên gọi là TOS-2, lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc diễn tập Kavkaz-2020 tháng 9/2020.

TOS-2 được lắp đặt trên xe địa hình Ural, pháo phản lực nhiệt áp mang theo rocket hiện đại hóa, mạnh hơn và có tầm bắn xa hơn.

Tổ hợp pháo phản lực TOS-1A sẽ là phương tiện tấn công hỏa lực mạnh cho lực lượng quân đội Nga đánh phá các vị trí phòng ngự kiên cố của lực lượng Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top