Dân quân Donetsk chiếm sân Mariupol

Trong ngày 18/3, những cuộc giao chiến trên đường phố tiếp tục diễn ra ác liệt tại thành phố Mariupol, hiện trong vòng vây của quân Nga và dân quân Donetsk.

Sau khi chiếm quận Levoberejie (Bờ trái) ở phía đông của thành phố, dân quân Donetsk kiểm soát sân bay Mariupol phía tây nam của thành phố. Giao chiến đang diễn ra ác liệt ở khu vực tây bắc và trung tâm thành phố.

Khu công nghiệp Azovstal hiện là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng dân tộc chủ nghĩa Kyiv, bao gồm các đơn vị “tiểu đoàn Azov” ở Mariupol.

Lực lượng dân quân Donetsk tấn công vào khu vực Azovstal, thành phố Mariupol

Tại khu vực phía đông thành phố Donetsk, lực lượng Donetsk, dưới hỏa lực yểm trợ của Lực lượng vũ trang Nga, đang tổ chức tấn công chiến tuyến phòng ngự của quân Ukraina ở Maryinka, Avdiivka và Verkhnetoretskoe.

Tại khu vực phía bắc thành phố Ugledar, quân Nga tiến về sườn phía nam của quân đội Ukraina, triển khai ở Maryinka. Nga đã kiểm soát Zolotaya Niva và kiểm soát an ninh phần lớn tuyến đường Ugledar-Velikaya Novoselka.

Lực lượng dân quân Lugansk (LPR) tiếp tục tiến công vô hiệu hóa các lực lượng quân sự Ukraine ở Severodonetsk, sau khi giành được quyền kiểm soát thị trấn Rubezhnoe. Giao chiến diễn ra ác liệt xung quanh Popasnaya.

Tại khu vực Mykolaiv, quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch phong tỏa thành phố Mykolaiv từ hướng bắc, tiến công cắt đứt tuyến đường phía bắc hướng tới Noavaya Odessa.

Trên vùng đông bắc Ukraine, giao chiến diễn ra gần thành phố Kharkov và khu vực Izum (phía nam của thành phố). Các trận đánh cũng đang diễn ra ở phía đông Kharkov và xung quanh Izyum. Thị trấn Izum vẫn đang có giao chiến ác liệt.

Truyền thông địa phương cho biết, quân đội Nga cắt đứt tuyến đường phía nam về Slovyansk. Nếu những thông tin này chính xác, lực lượng quân đội Ukraina ở Izum đã hoàn toàn bị bao vây.

Không có thay đổi lớn về tình hình chiến sự xung quanh các thành phố lớn Kyiv, Chernihiv và Sumy. Nhưng các video và ảnh từ những địa bàn này cho thấy quân đội Nga đang củng cố các trận địa bao vây phong tỏa xung quanh.

Đơn vị  tăng thiết giáp quân đội Nga cơ động chiến đấu gần Kyiv

Một tên lửa đất đối không khác của Ukraine rơi trong khu dân cư. Truyền thông phương Tây (MSM) có khả năng sẽ thông báo về “các cuộc tấn công của Nga”.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo không thành công của quân đội Ukraina, có thể là Tochka-U

Ngày 18/3, quân đội Nga thông báo tiến hành một cuộc tấn công bằng 2 tên lửa Iskander vào các tổ hợp tên lửa đạn đạo Tochka-U của quân đội Ukraine trên địa bàn xung quanh thành phố Melitopol.

Đêm ngày 17/3, Lực lượng vũ trang Ukraine phóng tên lửa Tochka-U mang đạn chùm vào các khu dân cư thành phố Melitopol. Cuộc tấn công từ hướng bắc, vùng ngoại ô phía đông nam thành phố Zaporizhzhia. Phòng không quân đội Nga đánh chặn thành công.

Tên lửa Tochka-U quân đội Ukraina bị bắn hạ

Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Những cuộc không kích đánh phá nhà máy sửa chữa máy bay ở thành phố Lviv, các kho đạn dược và thiết bị quân sự của Ukraine ở ngoại ô thành phố Mykolaiv và Voznesensk.

Trong ngày, máy bay chiến thuật lục quân và UAV Nga tấn công 54 cơ sở quân sự Ukraine. Các mục tiêu bị tấn công là 3 sở chỉ huy, 4 cơ sở lắp đặt các tổ hợp pháo phản lực, 4 kho đạn và 44 điểm tập kết trang thiết bị quân sự.

Quân đội Nga cũng cho biết, tình báo quân sự thu được thông tin đáng tin cậy, ở Dnepropetrovsk (Dnipro), các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã gài thuốc nổ một trong những tòa nhà của bệnh viện thành phố số 2 trên phố Nigoyan. SBU sẽ cho nổ tung tòa nhà khi xuất hiện “bất kỳ máy bay Nga nào” bay qua Dnepropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết cuộc đổ bộ trực thăng xuống sân bay Hostomel gần Kyiv ngày 24/2 cho phép giành quyền kiểm soát cơ sở này.

Cuộc chiến của chiếc Ka-52 nhìn từ cabin máy bay chiến đấu.

Các phi hành đoàn một cụm trực thăng tấn công cánh quạt thực hiện một cuộc đổ bộ chiến thuật tại một trong những sân bay quân sự Ukraine. Các trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-24 tiêu diệt các vị trí bắn của hệ thống lực lượng phòng không cơ động (MANPAD), hệ thống tên lửa phòng không và xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine xung quanh phạm vi sân bay.

Cuộc tấn công được tiến hành bằng rockets và vũ khí trang bị trên trực thăng đồng thời thực hiện các hoạt động cơ động chiến đấu khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đổ bộ chiến thuật an toàn xuống sân bay.

Các phi hành đoàn không quân lục quân phát hiện những hệ thống phòng không ngụy trang và vị trí của các trận địa MANPAD, ẩn sau các phương tiện dân sự. Các phi công của Không quân Nga tiêu diệt hệ thống phòng không của sân bay.

Cơ trưởng chiếc trực thăng Ka-52 dẫn đầu bị hỏa lực tên lửa phòng không MANPAD dồn dập tấn công khi thực hiện nhiệm vụ che chắn và bảo vệ nhóm trực thăng đổ bộ Mi-8, lôi kéo hỏa lực của đối phương nhằm vào máy bay mình.

Chiếc trực thăng dẫn đầu bị tên lửa MANPAD tấn công 18 lần và bị bắn từ các hệ thống súng phòng không mặt đất. Sau khi bị hư hỏng, phi đoàn thực hiện hạ cánh bắt buộc và tổ chức phòng thủ, giữ vững trận địa cho đến khi đơn vị đổ bộ trực thăng tấn công thứ hai hạ cánh, đầy lùi các cuộc tấn công liên tục của đối phương.

May mắn, phi hành đoàn chiếc trực thăng bị hư hỏng không thương vong và được đưa về hậu phương.

Nhờ hoạt động tác chiến hiệu quả của nhóm tấn công chủ lực trên trực thăng Ka-52 và Mi-24, cuộc đổ bộ tấn công của các đơn vị lính dù đánh chiếm sân bay Hostomel thành công không tổn thất.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top