Nga đưa bom lượn thông minh vào sử dụng trên chiến trường Ukraina

Không quân Nga bắt đầu sử dụng bom lượn có điều khiển tấn công các mục tiêu quân sự có giá trị cao ở Ukraine.

Ngày 17/3, các nguồn tin Nga công bố bức ảnh, chụp một quả bom lượn có điều khiển K029BE, được lắp trên máy bay chiến đấu của không quân Nga, rất có thể là máy bay ném bom chiến đấu Su-34, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

Chữ Z, một trong những biểu tượng của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, được ghi trên quả bom.

K029BE, được đưa vào biên chế trang bị cho không quân Nga năm 2019, do GNPP Region, một công ty con của Tổng công ty Tên lửa Chiến thuật (KTRV), phát triển.

Bom thông minh trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS), hỗ trợ bởi hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Bom nặng 1,525 kg, trang bị đầu đạn nặng 1,010 kg, bộ phận kích nổ thông minh với ba chế độ trễ thời gian phát nổ.

Bom có ​​tầm bay tối đa 50 km, được thả từ độ cao 15 km. Bán kính sai lệch CEP dưới 10 mét.

Một phiên bản nhẹ hơn của bom K029BE được gọi là K08BE, được đưa vào biên chế vũ khí trang bị năm 2019. Phiên bản này nặng 505 kg, đầu đạn nặng 390 kg. K08BE có tầm bắn 40 km và thả từ độ cao 14 km.

K029BE và K08BE được phát triển cho phép không quân Nga tấn công các mục tiêu có giá trị cao, có kết cấu phòng thủ vững chắc và hệ thống phòng không mạnh bảo vệ. Hệ thống dẫn đường của bom cho phép phi công thực hiện chế độ “bắn và quên”.

Đối phó với việc phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không cho quân đội Ukraina, không quân Nga chuyển sang sử dụng các loại bom lượn có dẫn đường như K029BE và K08BE.

Máy bay chiến đấu Nga, được trang bị bom lượn sẽ tấn công các mục tiêu sâu bên trong tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine.

Không quân Nga không kích trên chiến trường Ukraina
Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top