Gói viện trợ quân sự 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraina gồm những gì ?

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố thêm 800 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bổ sung vào khoản tiền 200 triệu USD đã hứa với quốc gia này ngày 12/3.

Khoản ngân sách đã hứa với đồng minh Mỹ bao gồm 9.000 hệ thống vũ khí chống tăng, thiết giáp, 7.000 vũ khí bộ binh các loại, 800 tên lửa phòng không MANPAD Stringer, 20 triệu viên đạn, áo giáp và máy bay không người lái (UAV).

Tổng thống Biden công bố chi tiết gói viện trợ này chỉ vài giờ sau khi tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky - đưa ra lời kêu gọi tại Quốc hội Mỹ bằng video trực tuyến về viện trợ quân sự.

Gói viện trợ này theo mô hình "chuyển giao trực tiếp trang thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine, để giúp họ chiến đấu chống lại quân đội Nga" - tổng thống Biden tuyên bố. Đồng thời nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ giúp Kiev có được "các hệ thống phòng không tầm xa hơn”.

Nhưng tổng thống Joe Biden không thay đổi của Mỹ về việc gửi máy bay MiG-29 của Ba Lan đến Ukraine, hoặc áp đặt vùng cấm bay trên miền tây Ukraine.

Mỹ và các đồng minh NATO nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi của ông Zelensky về áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraina. Với lý do điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Ông Biden nhấn mạnh, gói viện trợ khổng lồ này sẽ không phải là gói cuối cùng, đây là viện trợ "vì tự do" và "quyền của người dân Ukraine được xác định tương lai của chính họ".

Tổng thống Biden ca ngợi tổng thống Zelensky sau bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào sáng ngày 16/3. Trong đó ông Zelensky liên tục yêu cầu vùng cấm bay và ca ngợi tổng thống Mỹ là “nhà lãnh đạo của thế giới”.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi màn trình diễn của Zelensky là “thuyết phục”, khẳng định rằng Ukraine sẽ “không bao giờ là một chiến thắng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho dù ông ấy có đạt được những bước tiến nào trên chiến trường Ukraina”.

Chính quyền của ông Biden đang xem xét cung cấp cho Ukraine các loại đạn lượn (UAV tự sát) có kích thước nhỏ AeroVironment Switchblade do Mỹ sản xuất. Hai quan chức quốc hội Mỹ đã thông báo tóm tắt về vấn đề này với NBC News trong cuộc phỏng vấn ngày 16/3.

Các quan chức giấu tên cho biết, Nhà Trắng hiện đang xem xét cung cấp cho Ukraine những chiếc Switchblade, một phần của gói viện trợ quân sự mới, nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức nào về vấn đề này.

Có hai biến thể đạn lượn thông minh mang tên Switchblade 300 và 600. Switchblade 300 được thiết kế để tấn công vào sinh lực và các phương tiện không bọc thép. Phạm vi hoạt động 10 km và thời gian bay trong 10 phút.

Đạn lượn Switchblade 600 có kích thước lớn hơn, được thiết kế để tiêu diệt các loại xe thiết giáp như xe tăng chiến đấu. Phiên bản này có phạm vi hoạt động 80 km và thời gian bay liên tục 20 phút.

Cả Switchblade 300 và 600 đều được trang bị hệ thống dẫn đường quang học. UAV kamikaze t được lập trình để tự động tấn công mục tiêu, có thể bay xung quanh mục tiêu và chọn đúng thời điểm để tấn công.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top