Quân đội Nga và dân quân Lugansk chọc thủng tuyến phòng thủ ở Donbass

Ngày 16/3, chiến tuyến phòng ngự của cụm binh lực quân đội Ukraina trong khu vực Severodonetsk-Lysichansk thuộc vùng Donbass sụp đổ.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị lực lượng dân quân Lugansk giao chiến ác liệt với lực lượng quân đội Ukraina phía tây bắc, đông bắc và đông thành phố Severodonetsk.

Cụm binh lực quân đội Ukraina ở Severdonetsk bị cắt đứt với lực lượng Kiev ở Lysichansk.

Các đơn vị xung kích tiền phương của Nga và dân quân Lugansk (LPR) tiến đến khu vực phía bắc và tây bắc thành phố Lysichansk. Toàn bộ cụm binh lực bị chia cắt thành hai phần và có thể sẽ nhanh chóng bị bao vây hoàn toàn.

Máy bay không người lái (UAV) chiến đấu “Inohodets” tấn công quân đội Ukraina

UAV chiến đấu “Inohodets” của quân Nga tấn công các công sự và xe thiết giáp của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Xung quanh thị trấn Gorlivka, các đơn vị lực lượng dân quân Donetsk giành quyền kiểm soát những khu định cư Mikhailovka, Stavka, Botmanka, Vasilyevka và đang tiến công giành quyền kiểm soát Verkhnetoretskoye.

Không quân Nga không kích “Nhà máy tự động hóa Kyiv” trong thành phố Kyiv.

Đây là doanh nghiệp chủ chốt thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine, chuyên phát triển, sản xuất và sửa chữa các thiết bị dẫn đường và con quay hồi chuyển đặc biệt.

Nhà máy được đưa vào danh sách các doanh nghiệp Ukraine không tư nhân hóa. Đây là các doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế và an ninh của Ukraine.

Tên lửa Nga tấn công “Nhà máy tự động hóa Kyiv” trong thành phố Kyiv

Quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở Vùng Kyiv. Theo thông tin gần đây nhất, các đơn vị quân đội Nga vượt sông Irpen phía tây thành phố Kyiv. Quân đội Nga đang khép lại vòng vây thủ đô Ukraina.

Các đơn vị pháo binh Nga pháo kích vào quân đội Ukraina trên vùng Kyiv

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 15/3, lực lượng phòng không và không quân Nga bắn rơi hai máy bay Su-25 của Ukraine ở khu vực Chernihiv, một chiếc MiG-29 ở khu vực Novaya Bykovka, cùng 4 UAV.

Tên lửa pháo binh chiến thuật lục quân và UAV Nga phá hủy 128 mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine, trong đó 1 hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, 1 hệ thống phòng không Osa, 4 trạm radar phát hiện và chỉ thị mục tiêu, 4 sở chỉ huy, 7 kho vũ khí đạn dược và 68 vị trí tập kết thiết bị quân sự.

Tính đến ngày 16/3, 111 máy bay chiến đấu, 68 trực thăng, 160 UAV, 159 tổ hợp tên lửa phòng không, 1353 xe tăng và các phương tiện thiết giáp, 129 hệ thống pháo phản lực, 493 pháo dã chiến và súng cối, 1096 xe quân sự đặc chủng của quân đội Ukraina đã bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top