Nga công bố thông tin dừng tấn công để di tản dân thường Ukraina

Trong vài ngày gần đây, các lực lượng vũ trang Nga, dân quân Donbass giảm cường độ tấn công, tập trung bảo vệ và di tản dân thường từ các vùng chiến sự theo các hành lang nhân đạo.

Tối ngày 15/3, (giờ địa phương Ukraine), quân Nga và dân quân Donetsk và Lugansk tạm dừng các cuộc tấn công ở vùng phía bắc và phía đông Ukraine.

Giao chiến diễn ra ác liệt xung quanh Mariupol, phía đông Donetsk và trong vùng chiến sự Lysichansk-Severodonetsk thuộc khu vực Donbass.

Lực lượng dân quân Donetsk, với hỏa lực yểm trợ của quân đội Nga, phát triển chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng dân tộc chủ nghĩa Kyiv bên trong Mariupol. Giao chiến diễn ra ác liệt trong thành phố.

Lực lượng dân quân Donetsk trong thành phố Mariupol

Các lực lượng quân đội Ukraina trong vùng chiến thuật Lysichansk-Severodonetsk gần như bị bao vây. Nhưng lực lượng dân quân Lugansk và quân đội Nga vẫn chưa thể khép lại vòng vây.

Các cuộc không kích và pháo binh đang đánh phá dữ dội chiến tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine gần Avidivka, phía đông Donetsk, nhưng lực lượng dân quân Donbass không tiến hành cuộc tấn công.

Giao chiến giữa quân đội Nga và các đơn vị quân đội Ukraina diễn ra ác liệt trong thị trấn Izum phía nam Vùng Kharkiv. Tình hình ở thành phố Kharkiv rất căng thẳng, nhưng lực lượng Nga không tấn công.

Sơ tán dân thường khỏi Mariupol

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong các trận chiến với lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine ở Vùng Kyiv, các đơn vị chiến đấu đã thu giữ chiến lợi phẩm vũ khí chống tăng, súng phóng lựu chống tăng cá nhân và hệ thống tên lửa phòng không di động MANPAD do phương Tây sản xuất.

Tại khu vực làng Guta-Mezhigorskaya, lính dù Nga chiếm được một căn cứ của những tay súng theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài, thu giữ 10 tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và một số vũ khí khác do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Nga thu giữ vũ khí chống tăng Javelin và nhiều vũ khí phương Tây khác.

Tất cả các hệ thống chống tăng Javelin và các vũ khí nước ngoài khác được chuyển giao cho các đơn vị dân quân 2 nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Một số lượng lớn trang thiết bị quân sự Ukraine bị phá hủy ở Khu vực Kherson.

Vũ khí, trang thiết bị quân sự quân đội Ukraina bị phá hủy ở Kherson

Hệ thống thông tin đại chúng phương Tây và Kiev đã miêu tả chiến dịch tấn công “thất bại” của Nga với những tổn thất khổng lồ. Đồng thời dường như quân đội Nga đã kiệt sức và quân đội Ukraina với các đồng minh phương Tây sắp phản công đánh chiếm cả Moscow. Các phương tiện truyền thông mạng xã hội và hệ thống truyền thông phương Tây cắt hầu hết các kênh thông tin từ phía Nga.

Nhưng truyền thông nhà nước và quân đội Nga phản ứng chậm với chiến dịch tấn công thông tin này. Không có nhiều video, ảnh hoặc báo cáo chi tiết thường xuyên về những diễn biến trên chiến trường.

Những hãng tin Nga hoặc thân Nga, cung cấp thông tin chính thức về cuộc chiến tranh... đều bị ngăn chặn. Truyền thông phương Tây không chỉ sử dụng các tư liệu cũ mà còn dùng chính video, ảnh của Nga đề tung ra các “chiến thắng” của Ukraina.

Trong khi lãnh đạo và giới quân sự Ukraine sử dụng nhân dân như lá chắn để bảo vệ mình, thì quân đội Nga sử dụng nỗ lực tránh thương vong dân sự và sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo như là cách giữ gìn hình ảnh đội quân nhân đạo.

Ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev về tình hình này.:

Trong vài ngày qua, quân đội Nga chuyển hơn 450 tấn thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm chuyển đến người dân Mariupol. Riêng ngày 15/3 là 225 tấn. Người dân Mariupol đang được sơ tán trên các hành lang nhân đạo.

Bắt đầu từ 10 giờ sáng 15/3, quân đội Nga mở các hành lang nhân đạo lần thứ 12 theo các hướng Kiev, Chernigov, Sumy và Kharkov dọc theo một hành lang nhân đạo tới Liên bang Nga. Và một hành lang nữa qua các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát về phía biên giới phía tây của Ukraine. Các Lực lượng Vũ trang Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn đã áp đặt.

Trong số 10 tuyến đường Nga đề xuất, chính quyền Ukraine chỉ đồng ý 3 tuyến đường, nhưng không xác nhận hành lang nhân đạo nào đến Nga.

Nhằm đảm bảo cho dân thường trong các khu định cư bị phong tỏa bởi lực lượng Ukraine, Lực lượng Nga tiếp tục điều phối các hành lang nhân đạo bổ sung do Kiev đề xuất.

Ngày 15/3, Ukraine công bố 9 tuyến đường cho người tị nạn trên các hướng Zaporozhye, Zhytomyr và Poltava. Trên các tuyến này, lực lượng Nga đã ngừng bắn để dân thường di tản.

Quân đội Ukraine sử dụng chế độ ngừng bắn để di chuyển vũ khí, khí tài, khôi phục khả năng chiến đấu, bổ sung dự trữ vật chất. Đồng thời ngăn chặn dân thường được di tản đến các khu vực an toàn trên hướng phía bắc và phía đông đến lãnh thổ của Nga.

Thậm chí, người dân bị bắn khi di tản theo hướng tới Nga.

Quân đội Nga không không cản trở, mà hỗ trợ người dân Ukraine đến được nơi lựa chọn, kể cả trên cả những tuyến đường đến vùng lãnh thổ do quân đội Ukraina kiểm soát.

Có dấu hiệu cho thấy, các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, OSCE, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các tổ chức nhân quyền khác bỏ qua sự thật khủng khiếp về những cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vào các khu vực đông dân cư của Donetsk - vùng lãnh thổ tuyên bố li khai Ukraine.

Hơn thế nữa, các nhóm này đã sử dụng thông tin giả mạo do phía Ukraine cung cấp, tuyên bố quân đội Ukraine đã tổ nhiều cuộc sơ tán dân thường an toàn khỏi các vùng lãnh thổ chiến sự, đồng thời cáo buộc quân đội Nga bắn vào dân thường.

Hiện nay, một số lượng lớn người dân Ukraine chỉ tìm kiếm khả năng sơ tán sang Nga với hàng triệu đơn đề nghị của công dân đối với phía Nga. Theo kết quả theo dõi hàng ngày, trong ngày 15/3 đã có 11.412 yêu cầu và hiện đã có 2.678.069 yêu cầu di tản sang Nga với địa chỉ cụ thể từ gần 2.000 khu định cư Ukraine.

Quân đội Nga đã di tản được 11.372 người, bao gồm 1.873 trẻ em khỏi các khu vực nguy hiểm ở nhiều vùng khác nhau thuộc Ukraine, các nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk, trong ngày mà không có sự tham gia của phía Ukraine. Tính tổng cộng, lực lượng Nga đã đưa được 258.791 người tới nơi an toàn kể từ đó đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 56.180 trong số đó là trẻ em. Khoảng 29.291 phương tiện cá nhân đã đến Liên bang Nga, bình quân có 1.368 phương tiện mỗi ngày.

Trong ngày 15/3, quân đội Nga duy trì hành lang nhân đạo và sơ tán 36.721 công dân bằng xe buýt và ô tô cá nhân từ các khu định cư khác nhau đến vùng phía tây của Ukraine ở Zhytomir, Lugansk, Donetsk và Mariupol.

7.070 công dân từ 22 quốc gia nước ngoài, thủy thủ đoàn của hơn 70 tàu nước ngoài bị chặn ở các cảng biển của Ukraine bị các tay súng của các nhóm dân tộc cực đoan bảo vệ lãnh thổ bắt giữ làm con tin. Hiện nay, các nhà chức trách Ukraine không trả lời lời kêu gọi của các chính phủ nước ngoài về việc cứu trợ đồng bào gặp nạn.

Hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời tiếp tục đang hoạt động trên các khu vực của Liên bang Nga để tiếp nhận người tị nạn. Khoảng 18.500 tấn nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men đã được chuẩn bị sẵn sàng tại các điểm tiếp nhận.

2.709 tấn hàng hóa nhân đạo được chuyển tới các khu định cư Kiev, Sumy, Chernigov, Zaporozhye, Kharkov, Kherson, Lugansk và Donetsk trong 334 hoạt động nhân đạo, 28 hoạt động được thực hiện trong ngày 15/3, 544 tấn nhu yếu phẩm, lương thực được chuyển đến tay người dân.

Quân đội Nga cũng thực hiện 15 hành động nhân đạo ở Chernigov, Donetsk và Mariupol, cung cấp 510 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men và thực phẩm cho người dân.

Không quân Nga tấn công phá hủy các căn cứ quân sự ở vùng bán đảo Crym
Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top