Quân đội Nga hoàn toàn kiểm soát Mariupol, tổng thống Putin ra lệnh bao vây chặt nhà máy Azovstal

Ngày 21/4, trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh hủy bỏ cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal, thay vào đó là tổ chức bao vây phong tỏa và kêu gọi binh lính Ukraine hạ vũ khí đầu hàng.

Theo báo cáo của bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu với tổng thống V.Putin, quân đội Nga và dân quân Donetsk giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Mariupol, thành phố cảng Biển Đen vùng Donbass. Hiện còn hơn 2.000 chiến binh dân tộc chủ nghĩa Azov vẫn cố thủ tại nhà máy thép Azovstal trong thành phố.

Tổng thống Nga hủy kế hoạch tấn công, ra lệnh siết chặt phong tỏa nhà máy

Tổng thống Vladimir Putin gọi kế hoạch tấn công vào nhà máy thép Azovstal của Bộ Quốc phòng là "bất khả thi" và ra lệnh cho tướng Shoigu hủy bỏ kế hoạch tấn công, triển khai bao vây phong tỏa hoàn toàn khu vực, kêu gọi các tay súng Azov hạ vũ khí đầu hàng.

Ông giải thích, trong trường hợp này điều quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng của quân nhân Nga. Không có lý do gì để xâm nhập vào những đường ngầm bên dưới, có nhiều nguy cơ thương vong cho binh sĩ.

Theo báo cáo của tướng Shoigun, đầu tháng 3, khi triển khai bao vây phong tỏa Mariupol, trong thành phố có khoảng 8.100 binh sĩ Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và các tay súng dân tộc chủ nghĩa của trung đoàn Azov.

Hơn 1.400 tay súng đã hạ vũ khí, quân đội Nga và dân quân Donetsk sơ tán 142.000 dân thường khỏi vùng chiến sự.

Hiện trạng lực lượng Ukraina trong vòng vây nhà máy Azovstal

Quân đội Nga và dân quân Donetsk 2 lần thiết lập hành lang nhân đạo cho những người rời khỏi nhà máy liên hợp thép Azovstal, nhưng đều thất bại. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục kêu gọi nhóm binh sĩ Ukraine còn lại hạ vũ khí đầu hàng để được đảm bảo an toàn mạng sống.

Các binh sĩ Nga truy quét tàn binh Azov trong các khu nhà xưởng Azovstal đã giành được quyền kiểm soát. Video RT

Các chiến binh trung đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov tiếp tục kháng cự quyết liệt, đẩy binh lính các đơn vị quân đội Ukraina làm lá chắn để phản kích hỏa lực vào chiến tuyến dân quân Donetsk và quân đội Nga, đồng thời bắn tất cả những binh sĩ Ukraina định đầu hàng.

Ngày 20/4, 30 binh sĩ Ukraina đào thoát thành công đã ra hàng. Tù binh Ukraina cho biết, các chiến binh Azov kiểm soát chặt chẽ các đơn vị Ukraina, mọi hoạt động di chuyển đều bị cấm và chỉ thực hiện theo lệnh của chiến binh Azov giám sát.

Gia đình và thân nhân của các chiến binh Azov bị cưỡng bức ẩn nấp trong các đường hầm ngầm và boongke tại Azovstal.

Sergey Volina, chỉ huy trưởng Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 36 Ukraine đang cố thủ trong nhà máy tuyên bố có “hàng trăm” thường dân đang ở trong các đường hầm ngầm của nhà máy.

Điện Kremlin nhiều lần mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal. Nhưng đến ngày 20/4, không một thường dân nào thoát ra từ địa phận nhà máy. Trước đó, ngày 19/4, dân quân Donetsk di tản hơn 100 cư dân từ các khu dân cư tiếp giáp với Azovstal.

Theo thông tin từ binh sĩ Ukraine bị bắt tù binh, lực lượng Azov không gặp khó khăn về nước và lương thực do có dự trữ lớn và nguồn cấp nước trung tâm cho một phần nhà máy. Trong hệ thống hầm ngầm có cả khả năng truy cập internet.

Ngày 20/4, Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy lực lượng Azov đăng tải video mới, tuyên bố nhóm chiến binh sẵn sàng rời khỏi nhà máy với sự hỗ trợ của một “bên thứ ba” không xác định. Các tay súng muốn giữ vũ khí cá nhân, di tản những tay súng bị thương và thiệt mạng. Palamar từ chối đầu hàng quân đội Nga hoặc dân quân Donetsk đang bao vây cơ sở công nghiệp này.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top