Nga: giai đoạn mới chiến dịch quân sự đặc biệt giành quyền kiểm soát Donbass bắt đầu

Ngày 19/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov xác nhận, giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tại Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donetsk và Lugansk bắt đầu.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa, phi nazi hóa Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đêm ngày 19/4, quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao dồn dập đánh phá các cơ sở quân sự của quân đội Ukraine trên khắp đất nước. Cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu chính nằm dọc theo chiến tuyến vùng Donbass và phía nam Ukraine, trong khu vực Nikolaev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa hành trình đường không độ chính xác cao phá hủy 13 căn cứ của quân đội Ukraina ở Slavyansk, Barvenkovo ​​và Popasnaya. Không quân chiến dich – chiến thuật Nga không kích phá hủy 60 trang thiết bị, khí tài quân sự quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng công bố video máy bay chiến đấu Su-34 Nga sử dụng tên lửa hành trình Kh-29 độ chính xác cao tấn công mục tiêu quân sự Ukraine.

Máy bay ném bom chiến thuật Su-34 không kích quân đội Ukraina bằng tên lửa hành trinh Kh-29. Video RT

Cuộc tập kích đường không phá hủy 2 kho chứa đầu đạn tên lửa Tochka-U gần Chervonaya Polyana và Balakleya. 3 sở chỉ huy và 53 địa điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự cũng bị đánh trúng. Các đơn vị pháo binh – tên lửa cũng đồng loại tấn công hàng loạt mục tiêu của quân đội Ukraina, bao gồm:

25 sở chỉ huy của các đơn vị quân đội Ukraine gần Nikolaev, Kirovsk;

2 kho vũ khí đạn tên lửa và pháo binh gần Voskresensk và Nikolaev;

2 bệ phóng tên lửa phòng không Buk-M1 gần Gulyai Pole và Nikolaevka II,

1.214 điểm tập trung binh lực.

Pháo binh lực lượng dân quân Donetsk tấn công trận địa quân đội Ukraine. Video South Front
Một kho vũ khí đạn quân đội Ukraina bốc cháy dữ dội ở Mikolaev. Video South Front

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine gần Malinovka ở vùng Donetsk, 4 UAV Ukraine gần các làng Mar'inka, Kamenka, Semenovka và Sinichino.

Đáp trả, quân đội Ukraine pháo kích vào các địa bàn của Nga trên vùng biên giới.

Sáng sớm ngày 19/4, ngôi làng Golovkino trên vùng Belgorod Nga bị pháo kích. 3 thường dân bị thương và khoảng 30 ngôi nhà bị hư hại. Theo người dân địa phương, Ukraina đã sử dụng đạn chùm.

Hậu quả vụ pháo kích quân đội Ukraina vào vùng biên giới Nga. Ảnh South Front.

Theo lãnh đạo địa phương, cuộc tập kích hỏa lực của quân đội Ukraine đã phá hỏng đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện sẽ được khôi phục trong vài giờ tới.

Matxcơva cảnh báo, những cuộc tấn công vào dân thường trên lãnh thổ Nga bị trừng phạt bằng các cuộc không kích vào trung tâm chỉ huy, điều hành tác chiến của quân đội Ukraine ở Kiev.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top