Quân đội Israel sử dụng tên lửa EXTRA tấn công ngoại ô Damascus, Syria

Theo truyền thông Syria, quân đội Israel đã sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác EXTRA ( tên lửa pháo binh tầm xa) tấn công các kho quân dụng của Sư đoàn 7, Quân đội Syria, ở gần thị trấn Zakyah, phía nam thủ đô Damascus.

Trang Rusvesna cung cấp một bức ảnh các mảnh vỡ của một trong những tên lửa EXTRA mà quân đội Israel đã sử dụng trong cuộc tấn công.

Tập đoàn quốc phòng IMI Systems của Israel đã phát triển và sản xuất hệ thống tên lửa pháo binh EXTRA, sử dụng tên lửa pháo binh cỡ nòng 306 mm, tầm bắn tối đa 150 km.

Tên lửa có đầu dẫn chủ động, sử dụng hệ thống vệ tinh dẫn đường GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, có độ chính xác cao, bán kính sai lệch mục tiêu CEP dưới 10 mét.

Israel tấn công các kho quân dụng của quân đội Syria bằng tên lửa dẫn đường chính xác EXTRA

Thông thường, quân đội Israel sử dụng không quân để tấn công các mục tiêu ở Syria.

Trong trường hợp này, quân đội Israel sử dụng các tên lửa đất đối đất dẫn đường chính xác để tấn công.

Lý do có thể là nhằm chọc thủng hệ thống phòng không quân đội Syria, cũng như thu thập kinh nghiệm sử dụng tên lửa pháo binh.

Thông tin về cuộc tấn công ngày 16/2 của Israel vào Syria trên mạng xã hội cho thấy có những tổn thất vật chất đáng kể.

Các hình ảnh vệ tinh sắp tới có thể cung cấp về những mục tiêu đã bị tấn công của quân đội Syria phía nam Damascus.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top