Xung đột bùng phát ác liệt trên vùng Donbass

Chỉ vài giờ sau khi Điện Kremlin cảnh báo sẽ bùng phát xung đột, những vụ nổ lớn và khói lửa bốc lên cao trên khu vực tuyến giáp ranh vùng chiến sự Donbass, Ukraine. Lực lượng dân quân hai nước cộng hòa ly khai và quân đội Kiev đồng cáo buộc nhau gây hấn.

Các văn phòng đại diện của Lugansk và Donetsk trong Trung tâm Hỗn hợp Kiểm soát và Điều phối Chế độ ngừng bắn (JCCC) thông báo. Ngày 17/2, các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) nã đạn vào 9 khu định cư của 2 nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) trong 2 giờ.

Thông tấn xã Donetsk dẫn thông báo cho biết: "Trong hơn 2 giờ, Lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo vào các khu dân cư của 9 khu định cư thuộc DPR và LPR. Quân đội Kiev bắn khoảng 160 quả đạn cỡ nòng lớn".

Theo ghi nhận, cuộc pháo kích diễn ra từ 05:32 đến 07:42 (theo giờ Moscow). Các khu định cư Kominternovo, Oktyabr, Novolaspa, Petrovskoe trong DPR, Veselenkoe, Donetsk, Zolotoe-5, Nizhnee Lozovoe, Sokolniki trong LPR đã bị bắn phá.

Quân đội Ukraina sử dụng súng cối 120 mm và 82 mm (67 quả đạn cối), sử dụng súng phóng lựu bắn 90 quả đạn và sử dụng súng bộ binh các cỡ nòng.

Đại diện của LPR trong phân nhóm chính trị thuộc nhóm liên lạc Rodion Miroshnik cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo vào làng Novolaspa thuộc DPR từ súng cối và súng phóng lựu trong hơn một giờ. Lực lượng dân quân DPR nổ súng chế áp các hỏa điểm đối phương. Chế độ im lặng trên hoàn toàn bị phá vỡ" - ông viết trên kênh Telegram.

Văn phòng đại diện của LPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối ngừng bắn cũng cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine tiếp tục bắn phá lãnh thổ của nước cộng hòa Lugansk bằng súng cối cỡ lớn. 

Lực lượng quân sự Ukraina đang pháo kích các khu định cư Sokolniki và Lozovoe. Trong cuộc tấn công hỏa lực làng Sokolniki, quân đội Ukraina sử dụng súng phóng lựu tự động và vũ khí của xe chiến đấu bộ binh BMP. Quân đội Ukraina pháo kích vào làng Lozovoe bằng súng cối 120 mm. Trước đó, ngày 16/2, quân đội Ukraine nã pháo ác liệt vào Sokolniki và các khu định cư Raevka thuộc Donetsk.

Ivan Filiponenko, đại diện của lực lượng Dân quân Nhân dân LPR trả lời phỏng vấn TASS cho biết: "Số lượng các cuộc pháo kích tăng lên đáng kể từ sáng. Kẻ thù đang sử dụng nhiều loại pháo. Hiện chưa có thông tin chính xác về thương vong và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự".

Phát ngôn viên lực lượng Dân quân Nhân dân Donetsk nhấn mạnh, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn, buộc dân quân DPR phải đánh trả. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi các quan sát viên quốc tế và lãnh đạo OSCE ghi nhận một thực tế, phía Ukraine vi phạm hoàn toàn lệnh ngừng bắn, cố ý kích động nối lại các hoạt động thù địch ở Donbass".

Đại diện văn phòng liên lạc LPR của JCCC Miroshnik nói, Lực lượng Dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk bắn trả vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Miroshnik nhấn mạnh, các cuộc pháo kích của Ukraina vào tuyến phòng ngự của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk của Ukraine là phản ứng cực đoan trước thất bại chính trị. "Ukraine mệt mỏi vì chờ đợi một 'cuộc xâm lược của Nga" nhưng thất bại, điều đó thúc đẩy quân đội Kiev tiến hành các cuộc khiêu khích hàng loạt dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc ở Donbass.

Đây là những cuộc tấn công ác liệt nhất vào lãnh thổ của các nước cộng hòa trong những tháng gần đây. JCCC sẽ cung cấp dữ liệu chính xác, nhưng trong vài giờ qua, pháo binh Ukraina pháo kích hơn 200 lượt, nhằm vào hơn 10 khu định cư dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc.

Lực lượng Dân quân Nhân dân DPR cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine triển khai hai xe tăng và một xe thiết giáo tại các khu dân cư Shevchenko và Novotroitskoye gần tuyến tiếp xú Donbass, triển khai hai pháo D-30 122 mm trong khu dân cư của khu định cư Shevchenko, một xe bộ binh chiến đấu BMP trong khu dân cư Novotroitskoye. Đây là các phương tiện chiến đấu của Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 53.

Ukraine sử dụng các trạm tác chiến điện tử đặt tại các khu định cư Novoandreevka, Mikhailovka và Zhelannoe để ngăn chặn những chuyến bay UAV của Phái bộ giám sát đặc biệt OSCE.

Theo Yan Leshchenko, chỉ huy trường Cục Dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk, tình hình trên tuyến tiếp xúc ở Donbass leo thang đáng kể trong 24 giờ qua. Các khu vực Zolote-5, các làng Sokolniki, Veselenkoe và Nizhnee Lozovoe, Khu định cư kiểu đô thị Donetsky cũng bị pháo kích bằng súng cối.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top