CNN: Nga hủy cuộc tấn công vào Ukraina vì “thời tiết không thuận lợi”

Các sĩ quan Bộ Tổng tham mưu Nga thức dậy vào sáng ngày 16/2, sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tăng thiết giáp vẫn chưa tấn công vào Kharkov và lực lượng Hải quân đánh bộ Nga vẫn chưa ở Odessa.

Hóa ra truyền thông Mỹ đã quyết định hủy bỏ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày 16/2. CNN tuyên bố do thời tiết ấm áp và bùn lầy, trang thiết bị hạng nặng của Lực lượng vũ trang Nga không thể tấn công.

Có lẽ, đây là lý do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ra thông cáo ngày 15/2, tuyên bố kế hoạch rút các cụm binh lực về các căn cứ đóng quân thường trực của các quân khu phía Tây và phía Nam giáp Ukraine sau cuộc diễn tập quy mô thường niên.

Đối với truyền thông phương Tây, điều kiện thời tiết hóa ra còn mạnh hơn “tham vọng hiếu chiến” của ông Putin.

Kênh CBS đi xa hơn, khi các đơn vị tăng thiết giáp Nga tham gia diễn tập chung Nga – Belarus gần biên giới Ukraine đang vượt hàng trăm km để trở về nơi đóng quân.

Và khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đang ở Syria, các phóng viên CBS đưa tin vào đêm 16/2, quân đội Nga đã di chuyển tới bàn đạp tập kết cho cuộc tấn công.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba ngày 16/2, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Ukraine với sự giúp đỡ của quốc tế “đã thực hiện các nỗ lực kiềm chế Nga để không làm trầm trọng thêm tình hình”.

Vào thời điểm đó, trong buổi lễ Ngày đoàn kết dân tộc Ukraina, quốc ca Liên Xô vang lên trên quảng trường trung tâm Kiev.

Tổng quan tình hình địa chính trị Ukraina. Video South Front

Ngày 15/2, Quốc hội Nga đã quyết định đa số tuyệt đối gửi yêu cầu tới Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị công nhận sự độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donesk (DPR) và Lugansk (LPR).

Các đại biểu tin rằng sự công nhận này sẽ đảm bảo đảm bảo an ninh và bảo vệ người dân địa phương "khỏi các mối đe dọa bên ngoài"

Kiev đáp lại rằng sẽ coi việc Moscow công nhận DPR và LPR tự xưng là việc Nga rút khỏi các thỏa thuận Minsk.

Tổng thống Pháp Macron cũng yêu cầu tổng thống Putin không công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa.

Hai ngày trước "cuộc xâm lược dự kiến", Tổng thống Zelensky tuyên bố ngày 16/ 2/2022 là ngày đoàn kết thống nhất Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine đã thành công "ngăn chặn kẻ xâm lược" và nhà nước tổ chức lễ hội để kỷ niệm - ông Zelensky hưng phấn nói

“Chúng tôi nhận được thông tin tình báo từ các đồng minh rằng ngày 16/2 sẽ là ngày xảy ra vụ tấn công. Chúng tôi sẽ biến ngày đó trở thành Ngày của sự đoàn thống nhất. Vào ngày này, chúng tôi sẽ treo cờ quốc gia, đeo những dải ruy băng màu xanh vàng và cho cả thế giới thấy sự đoàn kết nhân dân”.

Do vẫn chưa có quân xâm lược, Ukraine tiếp tục tăng cường lực lượng và vũ khí trang bị gần tuyến tiếp xúc với Donbass.

Ngoài hàng trăm trang thiết bị và vũ khí hạng nặng đã có trên tiền tuyến, Kiev bắt đầu chuyển các hệ thống vũ khí phòng không tầm trung và tầm xa tới biên giới của các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass và Belarus.

2 khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không S-300 được triển khai tại các khu vực do Kiev kiểm soát. Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF) đã nhận được hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger từ Mỹ và triển khai trên tuyến tiếp xúc.

Theo dữ liệu trên mạng truyền thông đại chúng, quân đội Ukraina nhận được hơn 100 MANPADS Stringer.

Ukraine cũng yêu cầu NATO cung cấp hơn 100 xe bọc thép bánh hơi hạng nhẹ, các phương tiện rà phá bom mìn và trinh sát phóng xạ, hóa học và sinh học.

Ngày 14/2, đội tuần tra hỗn hợp OSCE SMM phát hiện 22 xe tăng T-72 của Ukraine gần làng Podlesnoe. Những xe tăng này được triển khai sát tuyến tiếp xúc, sẵn sàng tấn công khu dân cư Pervomaisk hoặc Zolotoye trong quyền kiểm soát của LPR.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Kiev đã đưa hơn một nửa binh lực của UAF tới Donbass. Matxcơva bày tỏ lo ngại về việc chuyển giao thiết bị quân sự của NATO tới biên giới Nga và sự gia tăng số lượng cố vấn quân sự phương Tây ở Donbass.

Mỹ, Anh và các đồng minh châu Âu tiếp tục chuyển giao vũ khí bộ binh và vũ khí hỏa lực cho chính quyền Kiev. Sự tích tụ binh lực, vũ khí trang bị và cố vấn có thể cho thấy, quân đội Ukraina sẽ tấn công các khu vực vùng Donbass trong một ngày không xa.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top