UAV CH-4 do Trung Quốc sản xuất "rụng như sung" trên chiến trường Yemen vì bị Houthi bắn hạ

Truyền thông phong trào Ansar Allah công bố video xác một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu CASC Rainbow CH-4 do Trung Quốc sản xuất bị hệ thống phòng không của Houthi bắn hạ. Chiếc UAV này đang trong biên chế của quân đội Ả rập Xê út .

Theo thông tin từ video, bằng một tên lửa phòng không không xác định, lực lượng phòng không Houthi bắn hạ chiếc CH-4 khi nó đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên quận Harad ngày 10/2.

Houthi bắn hạ chiếc CH-4 đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên quận Harad ngày 10/2 

Phòng không kháng chiến Yemen bắn hạ chiếc UAV khi đang diễn ra trận chiến ở thành phố Harad.

Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu đang tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm thành phố Harradh, lực lượng Houthi đánh trả quyết liệt và đẩy lùi các cuộc tấn công.

Tính đến ngày 17/2, lực lượng Houthi vẫn giữ được quyền kiểm soát thị trấn.

CH-4 được Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm cao và tấn công mặt đất.

Quân đội Ả rập Xê út đã mua một số lượng không xác định UAV CH-4 cách đây vài năm.

Đây là chiếc UAV CH-4 đầu tiên bị Houthi bắn hạ ở Yemen trong năm nay.

Trong năm 2021, lực lượng phòng không kháng chiến Yemen đã bắn rơi tổng cộng 6 chiếc CH-4 của Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top