Video Hạm đội Biển Đen diễn tập phòng không, phòng thủ bờ biển

Thủy thủ đoàn khu trục hạm “Đô đốc Grigorovich” thuộc Hạm đội Biển Đen diễn tập chung bắn đạn thật với các kíp trắc thủ hệ thống tên lửa chống hạm bờ biển Bal và Utes, thuộc Lực lượng phòng thủ Bờ biển Quân khu phía Nam Nga.

Thông cáo báo chí của Hạm đội Biển Đen cho biết: “Trong cuộc diễn tâp, sau khi phóng tên lửa mục tiêu Progress từ các bệ phóng của tổ hợp Utes, phân đội phòng không của khinh hạm Đô đốc Grigorovich phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không. Sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Shtil, các trắc thủ phòng không tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách hơn 40 km”.

Trong quá trình diễn tập, các tổ hợp tên lửa chống hạm Bal, sử dụng tên lửa hành trình cận âm Kh-35 tiêu diệt các đội hải quân mô phỏng của kẻ thù trên các tuyến bắn xa và gần.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các khẩu đội tên lửa chống hạm Bal cơ động về địa điểm xuất phát và bổ sung đạn dược, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Để đảm bảo an toàn, thao trường diễn tập trên Biển Đen được phong tỏa đối với các hoạt động hàng hải dân sự.

Tham gia vào cuộc diễn tập có 20 chiến hạm và tàu hậu cần kỹ thuật thuộc Hạm đội Biển Đen.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top