Mỹ thử nghiệm thành công đạn pháo động cơ tên lửa tầm bắn hơn 70km

Công ty Hệ thống Chiến thuật và Vũ khí General Dynamics (OTS) thử nghiệm thành công 4 loại đạn động cơ tên lửa lượng nổ mạnh XM1210 (XM1113ER), dành cho Hệ thống Pháo binh tầm xa (ERCA) tương lai của Quân đội Mỹ, với tầm bắn vượt quá 70 km.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 2/10 tại thao trường Yuma, Arizona. Đạn XM1210 (XM1113ER) là một phần quan trọng trong chương trình hiện đại hóa Hỏa lực Chính xác Tầm xa của Lục quân. Cho phép tạo điều kiện cho lực lượng quân binh chủng hỗn hợp đột phá qua hệ thống phòng thủ chống tiếp cận, ngăn chặn xâm nhập (A2AD) của đối phương.

Jason Gaines, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hệ thống đạn dược OTS thuộc tập đoàn General Dynamics cho biết: “Đạt được khả năng bắn hàng loạt đạn với độ tin cậy cao trên phạm vi rộng, độ chính xác cao, cách mạng hóa chiến trường hiện đại, XM1210 (XM1113ER) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quân đội, chúng tôi hy vọng sẽ được cung cấp loại đạn tiên tiến, có tầm bắn đến 70 km cho quân đội vào năm 2023”.

XM1210 (XM1113ER) là loại đạn sử dụng công nghệ tiên tiến để tăng tầm bắn của đạn pháo 155mm. Loại đạn tiên tiến này tích hợp khả năng dẫn đường vệ tinh GPS và khả năng sát thương, phá hủy mạnh của đầu đạn, tạo thành một giải pháp hợp lý hơn cho hệ thống ERCA của Lục quân.

Đạn cung cấp tầm bắn hơn 40 km từ pháo 155 mm, độ dài nòng pháo 39 cỡ nòng, và hơn 70 km từ pháo 155 mm, với độ dài nòng pháo 58 cỡ nòng, đạn động cơ tên lửa cung cấp khả năng bảo vệ cho lực lượng pháo binh chiến trường khi tăng tăng khoảng cách trước hỏa lực phản kích của đối phương.

Đạn được trưng bày tại gian triển lãm General Dynamics-OTS trong hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA), diễn ra từ ngày 11 đến 13/10 tại Washington DC.

Quân đội Hoa Kỳ đang lắp ráp bốn nguyên mẫu Pháo binh Pháo tầm xa (ERCA) đầu tiên tại Kho vũ khí Picatinny ở New Jersey và dự kiến ​​sử dụng ít nhất một trong số khẩu pháo này trong cuộc diễn tập “Project Convergence-2021” sắp tới.

Quân đội Mỹ đang từng bước nâng cấp lựu pháo tự hành Paladin M109A7 của Tập đoàn BAE Systems, bao gồm một nòng pháo dài 9,1 m, (58 cỡ nòng) được thiết kế để bắn các đạn pháo 155 mm trên cự ly 70 km.

Quân đội Mỹ đã thử nghiệm bắn phiên bản đầu tiên, được gọi là nguyên mẫu XM1299 số 0. Sau khi lắp ráp hoàn tất, quân đội Mỹ dự định sử dụng một trong những nguyên mẫu ERCA này tại cuộc diễn tập Project Convergence-2021 tháng 11/2021 tại thao trường Yuma, Arizona.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top