Ukraina sử dụng UAV Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dân quân vùng Donbass

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố video, lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 tấn công lực lượng dân quân vùng Donbass.

Chiếc UAV Bayraktar TB2 sử dụng bom có điều khiển tấn công một khẩu đội pháo ở Donbass. Truyền thông Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo tiêu diệt một lựu pháo D-30 cùng với kíp pháo thủ.

Cuộc tấn công diễn ra vào chiều ngày 26/10 tại khu định cư Granitnoye thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng.

Theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraina, chiếc UAV thực hiện đòn tấn công cách mục tiêu 11 km, không vượt qua ranh giới tuyến tiếp xúc giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng dân quân Donesk.

Bayraktar TB2 là UAV tấn công và trinh sát tầm trung của Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2018, Ukraine ký hợp đồng cung cấp 6 UAV, ba trạm điều khiển và đạn dược đi kèm, với tổng trị giá 69 triệu USD, chuyển giao hoàn thành vào cuối năm 2019.

Tháng 9/2021, Kiev tiếp tục ký thêm một hợp đồng cung cấp 48 UAV cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Cuộc tấn công này là một động thái khiêu khích nhằm phá hoại hiệp định Minsk, kích hoạt lại trạng thái chiến tranh ở Donbass nhằm kéo Mỹ và NATO tham gia vào cuộc chiến chống vùng Donbass và Nga trên chính lãnh thổ Ukraina.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top