Không quân Liên quân Ả rập Xê út không kích ác liệt vùng Houthi kiểm soát ở Yemen

Ngày 24/10, Liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu thông báo, không quân Ả rập không kích phá hủy một thuyền mang bom tự sát WBIED của lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) ngoài khơi tỉnh al-Hudaydah, miền tây Yemen.

Truyền thông Ả rập Xê út, dẫn tuyên bố liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu cho biết, xuồng mang thuốc nổ không người lái (WBIED) được giấu ở đảo Kamaran và được chuẩn bị cho một "cuộc tấn công sắp xảy ra".

“Lực lượng dân quân [Houthi] tiếp tục vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ở Stockholm đối với tỉnh al-Hudaydah… Hành vi thù địch của lực lượng dân quân đe dọa các hãng tàu và thương mại toàn cầu trên eo biển Bab al-Mandab và phía nam Biển Đỏ” - tuyên bố viết .

Trước đó một ngày, liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố, máy bay chiến đấu Ả rập Xê út không kích một xưởng cơ khí ở al-Hodeida, cáo buộc Houthi dùng cơ sở này lắp ráp chiếc xuồng mang bom. Bốn chiếc WBIED được cho là bị phá hủy trong cuộc không kích này.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu tiếp tục gia tăng các cuộc ném bom trong vùng AnsarAllah ở Yemen, để tìm cách giảm cường độ chiến dịch tiến công của lực lượng Houthi trên địa phận tỉnh Ma'rib.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu công bố video một phần trong số 88 cuộc không kích vào lực lượng Houthi trên khu vực phía nam và phía tây của tỉnh Marib trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 24/10.

Theo tuyên bố của liên quân, 264 chiến binh Houthi đã thiệt mạng và 36 phương tiện cơ giới bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top