Sau diễn tập phòng không, Iran tiếp tục cuộc diễn tập không quân toàn quân

Không quân Quân đội Iran đã thục luyện năng lực tác chiến trong cuộc diễn tập đường không quy mô lớn, tiến công tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa không đối đất Yasin-90 và các rockets sản xuất trong nước.

Lực lượng Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) bắt đầu cuộc diễn tập với mật danh Fada'eeyan-e Harim-e Velayat (Những người sùng đạo Thánh địa Velayat).

Tư lệnh trưởng lực lượng IRIAF, chuẩn tướng Hamid Vahedi cho biết, tất cả các đơn vị IRIAF đều tham gia cuộc diễn tập, các mục tiêu trên không ở các độ cao khác nhau và các mục tiêu mặt đất đều bị tiêu diệt bằng các phiên bản nâng cấp và thông minh hóa của bom hạng nặng và trung, tên lửa dẫn đường laser bán chủ động và rocket sản xuất trong nước.

Tướng Vahedi cho biết: “Trước giai đoạn tích cực của cuộc diễn tập, máy bay trinh sát RF-4 được trang bị camera “Samat” tiên tiến sản xuất nội địa, máy bay không người lái (UAV) Kaman-12 (Bow-12) và máy bay tuần biển P-3F thu thập dữ liệu tín hiệu, trinh sát điện tử, quay video và chụp ảnh vùng diễn tập”.

Các máy bay ném bom chiến đấu F-4 và F-5 trang bị tên lửa dẫn đường chính xác, máy bay chiến đấu F-7 trang bị tên lửa không đối đất Yasin-90 dẫn đường laser, rockets sản xuất trong nước tiêu diệt thành công các mục tiêu quan trọng của kẻ thù giả định trên bộ và trên biển trong giai đoạn sử dụng đạn thật của cuộc diễn tập đường không Fada'eeyan-e Harim-e Velayat lần thứ 10.

Ông nói thêm: “Các máy bay ném bom chiến thuật Sukhoi Su-24 của IRIAF cũng thực hiện các cuộc tập kích tầm xa bất ngờ, tấn công những mục tiêu quan trọng của hệ thống phòng không đối phương, radar mặt đất, sở chỉ huy, hầm ngầm và căn cứ quân sự của kẻ thù giả định, sử dụng các tên lửa đầu dẫn bán chủ động radar và laser tối ưu hóa”.

Theo tướng Vahedi, các máy bay chiến đấu Mirage F1 và máy bay ném bom F-4 thục luyện bay ở độ cao thấp và thực hành thành công các hoạt động đánh chặn đường không khi được tiêm kích F-14 yểm trợ.

Các máy bay chiến đấu F-5 và MiG-29 diễn tập không chiến… đặc biệt là bài huấn luyện, tên lửa của máy bay đối phương bắn ra được phát hiện, theo dõi và tiêu diệt bằng tên lửa không đối không”.

Trong bài phát biểu ngày 20/10, tướng Vahedi nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm đánh giá “khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị IRIAF, tăng cường năng lực đánh chặn, thực hành triển khai các kế hoạch trinh sát và tác chiến đường không, xây dựng mô hình tác chiến chiến thuật phù hợp với thực tế chiến trường hiện đại. Lực lượng không quân Iran cần thục luyện mô hình tác chiến tầm xa, đánh sâu vào hậu phương chiến trường của đối phương”.

Cuộc diễn tập được tiến hành một tuần sau khi IRIAF và Sư đoàn không quân vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tổ chức cuộc diễn tập quân sự tổng hợp ở miền trung Iran, thử nghiệm khai thác các hệ thống phòng không nội địa.

Cuộc diễn tập mang mật danh “Modafean Aseman Velayat 1400” (Những người bảo vệ “Bầu trời Velayat” 1400), lực lượng phòng không không quân đã tiến hành cuộc diễn tập phòng không bảo vệ các điểm “nhạy cảm và quan trọng” của đất nước. Đồng thời nâng cao khả năng cơ động chiến đấu của các phương tiện, vũ khí phòng không do Iran sản xuất.

Các chuyên gia và kỹ sư quân sự của Iran trong những năm gần đây đạt được nhiều tiến bộ trong sứ mệnh phát triển và chế tạo trang thiết bị trong nước, giúp Lực lượng vũ trang Iran tự chủ về những loại vũ khí thông thường.

Các quan chức Iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không ngần ngại đầu tư phát triển năng lực quốc phòng, nhấn mạnh rằng tiềm lực quốc phòng hoàn toàn nhằm mục đích phòng thủ và không bao giờ chịu áp lực nước ngoài.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top