Israel và Hàn Quốc hợp tác phát triển các loại vũ khí lượn thông minh

Tập đoàn hàng không vũ trụ Israel Aircraft Industries (IAI) và nhà thầu quốc phòng Hàn Quốc Korea Aerospace Industries (KAI) đã ký ghi nhớ hợp tác trong Chương trình Vũ khí lượn thông minh

Những loại bom, đạn, kết hợp tính năng của một máy bay không người lái (UAV) và đầu đạn thông minh, có khả năng tìm kiếm, xác định, tấn công tiêu diệt mục tiêu, đồng thời ghi lại quá trình tấn công mục tiêu để đánh giá mức độ gây thiệt hại.

Hệ thống vũ khí mới có khả năng tiêu diệt các mục tiêu quan trọng và các mục tiêu cơ động của đối phương.

Theo một bản tin của IAI, công ty đã ký một biên bản ghi nhớ với KAI nhằm phát triển ý tưởng một hệ thống vũ khí mới, tối đa hóa hiệu quả các đòn tấn công chế áp và tiêu diệt đối phương (SEAD & DEAD).

“Với mục tiêu dẫn đầu trong tương lai về UAV, chúng tôi tập trung mọi nỗ lực phát triển công nghệ UAV thế hệ tiếp theo, và những giải pháp đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng” - Chang Heon Han, Giám đốc VP điều hành và Khối Kinh doanh Tương lai tại KAI - tuyên bố.

Mở rộng quan hệ hợp tác giữa IAI và KAI sẽ cung cấp cho quân đội Hàn Quốc những công nghệ mới. Hai doanh nghiệp sẽ thiết lập các kế hoạch hợp tác cụ thể thông qua những nghiên cứu khả thi chung.

IAI là công ty Israel hàng đầu toàn cầu trong phát triển, lĩnh vực thiết kế, chế tạo các hệ thống bom, đạn lượn thông minh.

Ý tưởng về hệ thống vũ khí lượn thông minh (UAV tự sát) tối đa hóa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ SEAD & DEAD, có thể thực hiện các hoạt đông trinh sát, theo dõi trong thời gian dài và tấn công mục tiêu ngay lập tức khi cần thiết.

Các loại vũ khí lượn thông minh của IAI như HARPY NGW và tên lửa thông minh HAROP của IAI đã tham gia nhiều cuộc chiến ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hợp tác của IAI và KAI sẽ giúp Hàn Quốc phát triển các loại vũ khí thông minh, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng của Triều Tiên sâu trong lãnh thổ trong trường hợp diễn ra xung đột.

Việc hợp tác giữa IAI và KAI có thể sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top