TPHCM: Hơn một nửa số ca tử vong vì Covid-19 là phụ nữ

Theo BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Thành phố có 17.263 ca tử vong, chiếm 74% cả nước. Trong đó, nam giới chiếm 41,5%, nữ chiếm 58,5%, có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai.

Trong đại dịch vừa qua, tính đến ngày 16/11/2021, số bệnh nhân tử vong trên cả nước là 23.270 trường hợp.

hoa-dang.jpg
Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nhấn mạnh: “Lễ tưởng niệm là sự kiện nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19”. Ảnh minh họa

Về lứa tuổi, số ca tử vong từ 45 - 49 tuổi là 5%; từ 50 tuổi trở lên chiếm 86,5%. Trong đó, từ 50 - 54 tuổi là 7,8%; từ 55 - 59 tuổi là 11,6%; từ 60 - 64 tuổi là 14,8%; trên 65 tuổi là 52,3%).

Lễ tưởng niệm tại điểm cầu TPHCM sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 19/11/2021. 

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nhấn mạnh: “Lễ tưởng niệm là sự kiện nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19”.

TPHCM vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn cùng đánh chuông tưởng niệm; vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tắt đèn, thắp nến tưởng niệm tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân….

Các tàu, thuyền, sà lan… đang lưu đậu tại các khu vực cảng sẽ kéo còi tưởng niệm vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày.

Các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thực hiện thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20 giờ 35 phút cùng ngày.

Tại TP Thủ Đức và các quận - huyện tổ chức theo dõi Lễ tưởng niệm từ điểm cầu Hội trường Thống Nhất. Sau đó, cũng thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top