Thủ đô Kiev bị phong tỏa ở phía Tây, Ukraina và Nga có thể sẽ đàm phán về trạng thái trung lập

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng đổ bộ đường không Nga đã tiếp cận các đơn vị đã đổ bộ vào sân bay Gostomel. Thành phố Kiev hiện đã bị phong tỏa ở phía Tây.

Các đoàn xe tăng thiết giáp Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đột phá đến cửa ngõ gần Kiev và tiến vào sân bay Gostomel.

Ngày 24/2, cùng với việc quân đội Nga đổ bộ xuống sân bay Gostomel gần Kiev, các lực lượng không quân đã chế áp phòng không Ukraine, khống chế toàn bộ không phận.

Một video trực tuyến cho thấy, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn sân bay, các máy bay vận tải hạng nặng, mang theo trang thiết bị quân sự và các đơn vị chiến đấu đang hạ cánh ở đó.

Các máy bay vận tải hạng nặng, mang theo trang thiết bị quân sự và các đơn vị chiến đấu đang hạ cánh ở sân bay Kiev.

Đường cao tốc Kiev-Zhytomyr bị quân đội Nga kiểm soát. Giao chiến bắt đầu diễn ra gần thị trấn Ivankovo. Quân đội (UAF) phá hủy một cây cầu gần Vyshgorod, ngoại ô Kapital về phía đông bắc, cố gắng ngăn chặn đường hành tiến của quân đội Nga. Nhưng thành phố Kiev đã hoàn toàn không có tuyến phòng ngự.

Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, xe tăng Nga đang dồn dập đổ về Kiev, trên tuyến đường gần Chernobyl. Một lực lượng đổ bộ đường không cũng đang tiến về Kiev từ nhiều hướng khác nhau.

Trụ sở của Lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy tại thành phố Bucha, miền tây bắc Kiev.

Một đơn vị đổ bộ đường không Nga tiến về thành phố Kiev

Vài giờ trước đó, UAF bắt đầu triển khai các trang thiết bị hạng nặng ở Kiev, trên đường phố, trong các khu dân cư, trung tâm thủ đô.

UAF bắt đầu triển khai các trang thiết bị hạng nặng ở Kiev, trên đường phố, trong các khu dân cư, trung tâm thủ đô.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga dẫn nguồn dữ liệu tình báo cho biết, nhiều hệ thống pháo phản lực “Grad” được triển khai trên Quảng trường Shevchenko trung tâm thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các công dân Ukraine: “Họ muốn sử dụng các bạn như lá chắn sống. Các lực lượng vũ trang Nga sẽ không tấn công bất kỳ khu dân cư nào của thủ đô Ukraine”.

Trong thành phố, súng đạn được phân phát bừa bãi cho dân thường. Quân đội Ukrai trực tiếp phân phát vũ khí từ xe vận tải KAMAZ, không có bất cứ yêu cầu nào. Video từ vùng Obolon, Kiev.

Các lực lượng vũ trang Ukraina phân phát không kiểm soát vũ khí cho người dân.

Những nạn nhân đầu tiên lập tức xuất hiện. Các đội vũ trang “quân kháng chiến toàn quốc” Ukraine đã bắn một chiếc xe hơi với dân thường ở quận Obolonsky ở Kiev. Một nhóm vũ trang khác đã bắn nhau với binh sĩ Ukraina.

Các tay súng Ukraina lập tức tấn công dân thường
Một nhóm vũ trang lập tức tấn công binh sĩ quân đội Ukraina trên đường phố

Khi Kiev bị bao vây từ hướng Tây, tổng thống Zelensky kêu gọi đàm phán, tuyên bố Kiev sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của đất nước.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga cho biết, ông Putin đã sẵn sàng cử một phái đoàn Nga tới Minsk để hội đàm với các đại diện Ukraine.

Theo ông, phái đoàn Nga sẽ bao gồm đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và chính quyền Điện Kremlin. Ông nói

“Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, mục đích của chiến dịch này là hỗ trợ hòa bình cho LPR và DPR, trong đó có việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Những điều này, trên thực tế, là những điều kiện không thể thiếu của trạng thái trung lập”.

Minsk đã được chọn làm địa bàn cơ bản cho những cuộc đàm phán về Ukraina.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top