Quân đội Nga tiếp tục hành tiến, đã có những tổn thất đầu tiên

Ngày 24/2, 8 giờ sau tuyên bố của Tổng thống Nga V.Putin về việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm hỗ trợ cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) li khai, quân đội Nga từ nhiều hướng tiến vào Ukraina.

Những mục tiêu chính mà Tổng thống Nga Putin tuyên bố, là phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ người dân ở DPR và LPR.

Cuộc tiến công Quân đội Nga đã hỗ trợ lực lượng dân quân DPR và LPR giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ được ghi trong Hiến pháp của 2 nước cộng hòa li khai này, từ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Không quân Nga tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng quân sự trên vùng lãnh thổ Ukraine, không tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Nga đã đánh chiếm các cơ sở không quân và hạ tầng phòng không của Ukraine.

Theo Lực lượng Dân quân Nhân dân LPR, 2 chiếc Su-24 của Lực lượng vũ trang Ukraine bị bắn rơi gần làng Smeloye và Stepovoye.

Cho đến nay, các cơ sở quân sự gần các thành phố lớn của Ukraine như Mariupol, Berdyansk, Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Odessa, Zhytomyr, Lutsk, Ivano-Frankivsk và Chernihiv đã bị phá hủy. Các cơ sở quân sự của UAF gần Kiev, thủ đô Ukraine cũng bị đánh phá nặng nề.

Không quân Nga không kích phá hủy một căn cứ phòng không của quân đội Ukraina ở Mariupol.

Không quân Romania đánh chặn và buộc hạ cánh một chiếc Su-27 Ukraine, bỏ chạy khỏi vùng chiến sự.

Không quân Romania đánh chặn và buộc hạ cánh một chiếc Su-27 Ukraine

Các lực lượng vũ trang của DPR và LPR đang tiến về biên giới của các nước cộng hòa với Ukraine. Lực lượng dân quân đã giành được quyền kiểm soát những khu định cư như Schastye, Stanytsia Luhanska và Lopaskino từ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhiều đơn vị của UAF bị đẩy lùi khỏi vị trí. Bộ tham mưu Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 53 rút khỏi Volnovakha sang phía đối diện giới tuyến.

Quân đội Ukraine đang tháo lui, sử dụng các phương tiện cơ giới mở đường qua xe cộ của người dân.

42 lính biên phòng Ukraine đã vượt qua biên giới lãnh thổ của Nga ở vùng Bryansk và Crimea và đầu hàng. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết.

Theo thông tin tình báo của lực lượng dân quân LPR, binh sĩ UAF dọc theo tuyến tiếp xúc từ chối tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy và rời khỏi vị trí chiến đấu. Thông tin từ DPR cho biết, trụ sở hoạt động của Lực lượng Thống nhất Ukraine (tổ chức cực đoan) ở Donbass đã bị phá hủy.

Một số binh sĩ Ukraine đầu hàng. Video ghi lại các vị trí của lữ đoàn 53 và 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Một số binh sĩ Ukraine đầu hàng. Video ghi lại các vị trí của lữ đoàn 53 và 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Một đoàn xe quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy trên tuyến biên giới với Crimea.

Quân đội Nga đang hành tiến trên vùng miền Nam Ukraine. Các đoàn xe quân sự Nga xuất hiện gần các thị trấn Genichesk, Novaya Kahovka và khắp vùng Kherson.

Các đoàn xe quân sự Nga xuất hiện gần các thị trấn Genichesk, Novaya Kahovka và khắp vùng Kherson.

Có thông tin cho rằng UAF chiếm lại một trong những con đường gần Kharkov. Quân đội Nga bắt đầu có những thương vong đầu tiên.

Một số phương tiện, được cho là của quân đội Nga bị phá hủy.
Một trực thăng tấn công Ka-52, được cho là trúng tên lửa phòng không MANPAD Stringer

Một máy bay trực thăng Ka-52 của Nga hư hỏng nặng do bị tấn công bằng tên lửa phòng không cơ động Stinger MANPADS ở Gostomil.

Một đơn vị quân đội không rõ phiên hiệu vượt qua thị trấn Brovary tiến về Kiev.

Máy bay chiến đấu của Nga đang bay qua Kiev.
Lực lượng Trực thăng tấn công Nga trên Vyshgorod, phía bắc Kiev

Tổng thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố rằng Liên minh sẽ không triển khai lực lượng ở Ukraine hoặc đóng cửa eo biển Bosphorus đối với các tàu Nga.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông phương Tây, người dân Ukraine đang hoảng loạn. Mọi người đang di tản đến các vùng phía tây của đất nước và tìm cách vượt biên đến châu Âu.

Các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội , bao gồm cả các kênh Telegram cho biết, mục tiêu chính của quân đội Nga sẽ là lực lượng vũ trang tình nguyện của các nhóm và phong trào Đức Quốc xã Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top