Tên lửa Bastion Nga tấn công quân đội Ukraina, 40 binh sĩ thiệt mạng

Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vô hiệu hóa một vị trí tập trung quân của lực lượng vũ trang Ukraine gần thị trấn Shakhtars'ke thuộc vùng Donbass.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga tấn công vào sở chỉ huy và vị trí tập trung binh lực của quân đội Ukraina bằng tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Oniks.

Cuộc tấn công chính xác khiến 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 5 xe thiết giáp và các trang thiết bị quân sự khác bị phá hủy.

Quân đội Nga sử dụng Bastion tấn công quân đội Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại vụ phóng tên lửa Oniks của một hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion-P đặt tại Crimea.

Onik là tên lửa chống hạm có khả năng tấn công đất liền. Tên lửa có tốc độ bay tối đa 2,6 Mach, tầm bắn từ 600 đến 800 km. Tên lửa có thể bay thấp tới 10 mét trên mặt nước biển.

Tên lửa hành trình siêu thanh có CEP ( bán kính sai lệch) dưới 1,5 mét do hệ thống dẫn đường phức tạp, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh Glonass và thiết bị dò tìm radar chủ động/thụ động hiện đại, có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 50 km.

Quân đội Nga sử dụng hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion, phóng tên lửa Oniks tấn công các mục tiêu quân sự ở miền nam Ukraine và Donbass kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Mặc dù phương Tây tuyên bố Nga sắp hết tên lửa, quân đội Nga thường xuyên sử dụng các loại tên lửa hiện đại độ chính xác cao tấn công vào các lực lượng vũ trang Ukraine trong tuần.

Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên chính thức Bộ quốc phòng Nga trong cuộc họp báo thường xuyên ngày 2/4 cho biết:

Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên chính thức Bộ quốc phòng Nga thông báo tình hình chiến sự Ukraina

Các đơn vị lực lượng vũ trang Donetsk giành được quyền kiểm soát phần lớn khu định cư Novobakhmutovka, giao chiến với các đơn vị đang rút lui của lữ đoàn 25 đổ bộ đường không độc lập quân đội Ukraina.

Khoảng 40 tay súng theo chủ nghĩa dân tộc, 1 trung đội xe tăng và 2 trung đội xe thiết giáp, một khẩu đội súng cối bị phá hủy trong đêm.

Sáng sớm ngày 2/4, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao phóng từ trên không và biển, quân đội Nga phá hủy kho chứa xăng và dầu diesel của nhà máy lọc dầu Kremenchug, nơi cung cấp nhiên liệu cho cụm binh lực Ukraina trên vùng miền trung và miền đông quốc gia này.

Quân đội Nga sử dụng tên lửa độ chính xác cao vô hiệu hóa các sân bay quân sự ở các thành phố Poltava và Dnepropetrovsk.

Phòng không Nga bắn rơi 2 trực thăng Mi-24 của Ukraina tại khu vực thành phố Sumy và Khu định cư Ugrozai, bắn hạ 24 UAV của Ukraina.

Trong đêm, lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và lực lượng pháo binh – tên lửa Nga tấn công vào 67 cơ sở quân sự của Ukraina. Trong đó có hai sở chỉ huy và điều hành tác chiến, hai kho chứa vũ khí pháo binh - tên lửa và đạn dược, 9 khẩu pháo và súng cối, 54 vị trí tập trung binh lực và vũ khí trang bị của Lực lượng Vũ trang Ukraina.

Theo cuộc họp báo gần đây nhất của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga phá hủy 124 máy bay chiến đấu, 82 máy bay trực thăng, 357 máy bay không người lái (UAV), 1854 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 202 hệ thống vũ khí phòng không, 777 pháo và súng cối, 722 xe quân sự đặc chủng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top