Sáng 1/11: Dịch diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thêm bệnh viện dã chiến và điều trị F0 tại nhà

Dịch bệnh trên địa bàn các tỉnh đang có nhiều diễn biến phức tạp khi liên tiếp phát hiện các ca F0 ở doanh nghiệp, trường học... nhiều tỉnh thêm bệnh viện dã chiến và điều trị F0 tại nhà.

Hà Giang thêm 58 ca cộng đồng, người dân TP Hà Giang hạn chế ra đường từ 1/11

Theo Sở Y tế Hà Giang, trong ngày 31/10, Hà Giang có thê, 58 ca phát hiện trong cộng đồng: TP Hà Giang 55 ca; Quản Bạ 1 ca; Hoàng Su Phì 2 ca. Lũy kế từ ngày 25/10 đến nay số ca ghi nhận trong cộng đồng là 253.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, khi ra khỏi tỉnh phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ khối lượng công việc để phân công việc cụ thể, khuyến khích làm việc tại nhà.

Riêng thành phố Hà Giang, khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài từ 0h00 ngày 1/11; thành lập các chốt, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, hạn chế người dân ra ngoài đường và ra khỏi thành phố, trừ trường hợp thực sự cần thiết....TP Hà Giang tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách...

Phú Thọ điều trị tại nhà cho hơn 100 người

Theo Sở Y tế Phú Thọ, ngày 31/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 35 ca mắc mới.

Như vậy, từ ngày 14/10 đến 31/10, Phú Thọ ghi nhận 660 ca mắc COVID-19. Tỉnh Phú Thọ được đánh giá đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh; Toàn tỉnh có một xã ở cấp độ 4 là xã Chu Hóa thuộc thành phố Việt Trì; 6 xã ở cấp độ 3; 36 xã cấp độ 2, các xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, để giảm tải cho các Bệnh viện dã chiến, tỉnh Phú Thọ đã triển khai điều trị cho người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 104 F0 cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Các F0 điều trị tại nhà được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại xã, phường, giúp họ tiếp cận với các “Túi thuốc an sinh điều trị F0 tại nhà” và được hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.

sang-1-11.jpg

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Bắc Giang kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2

Ngày 31/10, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 19 ca F0, trong đó có 18 ca F0 trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên).

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang nhận định, dịch bệnh đang phức tạp do ca bệnh được ghi nhận ở nơi đông người, khu công nghiệp, nhà trọ, yếu tố dịch tễ liên quan đến đi chung xe với công ty khác, đi nhiều nơi, có nguy cơ lây lan sang doanh nghiệp khác và địa phương nơi cư trú. Địa điểm xuất hiện ca bệnh là xưởng sản xuất có đông lao động, môi trường làm việc kém thông khí, thời gian tiếp xúc dài.

Từ ngày 26/10 đến nay, riêng huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát sinh 43 ca F0, đa phần liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu. Tỉnh Bắc Giang kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh để ứng phó với dịch trên địa bàn.

Bắc Ninh 105 ca mắc mới, 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 105 ca mắc mới COVID-19, trong đó, 104 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 96/126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 28 xã, phường ở cấp độ 2. Riêng xã Đông Tiến, huyện Yên Phong ở cấp độ 3; thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ở cấp độ 4.

Bình Thuận thêm 130 ca

Theo thống kê của Sở Y tế Bình Thuận, trong ngày 31/10, toàn tỉnh có 130 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Phan Thiết có tới 74 ca, trong đó có 69 ca ghi nhận trong cộng đồng; huyện Đức Linh 19 ca (3 ca cộng đồng); huyện Hàm Thuận Bắc 18 ca; Tuy Phong 12 ca. Các huyện khác cũng có ca nhiễm mới hôm nay là Tánh Linh, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Đáng chú ý, các ca nghi nhiễm COVID-19 cộng đồng ở TP Phan Thiết tăng cao.

tiem-chung.jpg

Cà Mau ghi nhận 90 ca mắc COVID-19

Trong ngày 31/10, tỉnh Cà Mau ghi nhận 90 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, có một ca là người về từ vùng dịch về (lũy kế là 904 ca từ vùng dịch về) và 89 ca ghi nhận trong tỉnh.

An Giang phát hiện 215 trường hợp mắc COVID-19

Ngày 31/10, An Giang ghi nhận 215 trường hợp mắc COVID-19, đã điều trị khỏi bệnh 118 trường hợp.

Trong ngày, giảm số trường hợp nghi mắc COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương ghi nhận trong cộng đồng, như: TP Long Xuyên (19 trường hợp), huyện Tịnh Biên (11 trường hợp), huyện Châu Thành (10 trường hợp)… Số trường hợp nghi mắc ở huyện Chợ Mới đã giảm, nhưng vẫn còn ghi nhận 28 trường hợp mắc mới, trong đó 24 trường hợp trong khu phong tỏa…

Đắk Lắk ghi nhận 157 ca

Ngày 31/10 toàn tỉnh ghi nhận thêm 157 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 53 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trong cộng đồng, 104 trường hợp mắc bệnh được cách ly tại nhà, trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và qua khám sàng lọc thuộc các địa phương.

Cần Thơ 282 ca mắc COVID-19

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 31/10, thành phố ghi nhận 282 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 26 ca ngoài thành phố. Số ca nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 7.650 ca. Trong số ca mắc mới, 98 có ca cách ly tại nhà, 137 ca trong khu cách ly, 29 ca ở khu phong tỏa và 18 ca tầm soát ở cơ sở y tế.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top