Quân Nga thu giữ các kho vũ khí bí mật của Ukraina ở thành phố Mykolaiv

Ngày 6/4, Vệ binh Quốc gia Nga phát hiện một số kho vũ khí cất giấu bí mật ở các địa bàn Ukraine đang nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Kho vũ khí đầu tiên được tìm thấy ở thành phố Snihurivka trong vùng Mykolaiv. Những kho vũ khí do chính quyền Kiev ra lệnh với cho các nhóm “bảo vệ lãnh thổ” địa phương chôn giấu, nhằm tiến hành chiến tranh du kích. 

Những vũ khí bị thu giữ bao gồm một số tên lửa chống tăng Konkurs và Metis (ATGM) có điều khiển do Liên Xô sản xuất, một số tên lửa có điều khiển dẫn đường laser RK-2S do Ukraine sản xuất của hệ thống Stugna-P.

Tại vùng Kharkov, Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) phát hiện được trang thiết bị quân sự và vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine trong một nhà kho, ngụy trang như kho chứa máy móc nông nghiệp.

“Trong các hoạt động trinh sát và tìm kiếm ở Khu vực Kharkov, các lực lượng đặc nhiệm Vệ binh Quốc gia Nga phát hiện ra kho trang bị và vũ khí của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ngụy trang kỹ lưỡng thành một kho chứa máy móc nông nghiệp” - Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Rosgvardiya cho biết.

Kho vũ khí quân sự bí mật của quân đội Ukraina ở Mykolaiv

Rosgvardiya cũng thu giữ được 2 xe thiết giáp tuần tra trinh sát. Một xe có hệ thống phóng ATGM và trang bị 15 tên lửa.

Cũng tại nhà kho này, lực lượng đặc nhiệm Nga đã phát hiện được một pháo phòng không tự động hai nòng ZU-23-2 lắp đặt trên xe ZIL, mười hộp đạn cho pháo phòng không với các dây băng đạn, 17 thùng đựng đạn các cỡ nòng và tài liệu của quân đội Ukraine với tọa độ của các mục tiêu đã xác định.

Vệ binh Quốc gia Rosgvardiya đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong những vùng nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo thông cáo báo chí gần đây nhất của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Nga phá hủy 125 máy bay chiến đấu, 93 trực thăng, 408 máy bay không người lái (UAV), 227 tổ hợp vũ khí phòng không, 1987 xe tăng và các xe thiết giáp khác, 216 pháo phảo lực, 862 pháo dã chiến và súng cối và 1888 xe quân sự đặc chủng.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top