Quân đội Nga thu giữ nhiều vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine

Quân đội Nga và các lực lượng dân quân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) thu giữ một số lượng lớn vũ khí trang bị do các quốc gia phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine.

Ngày 3 và 4/5, kênh truyền thông mạng xã hội Nga VK đăng tải các bức ảnh một số vũ khí của Mỹ, Anh, Pháp và Đức, do quân đội Nga và dân quân Donetsk thu giữ chiến lợi phẩm ở vùng Donbass.

Những vũ khí thu giữ được bao gồm:

5 tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất;

4 tổ hơp tên lửa chống tăng có điều khiển MILAN (ATGM) do Pháp-Đức sản xuất cùng 4 tên lửa;

2 tên lửa chống tăng NLAW do Anh sản xuất;

4 súng phóng lựu chống tăng Panzerfaust 3 do Đức sản xuất;

1 Tổ lợp tên lửa phòng không di động FIM-92 Stinger (MANPADs).

Tổ hợp tên lửa chống tăng Milan của Pháp - Đức. Ảnh VK

Tổ hợp tên lửa chống tăng NLAW của Anh và súng phóng lựu chống tăng Panzerfaust 3 của Đức. Ảnh VK

Tổ hợp tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của Mỹ. Ảnh VK

Tổ hợp tên lửa phòng không di động FIM-92 Stinger Mỹ. Ảnh VK

Một tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển từ xa (ATGM) Stugna-P do Ukraine sản xuất cùng 2 tên lửa. Ảnh VK

Tính đến tháng 5/2022, các quốc gia phương Tây chuyển giao 60.000 vũ khí chống tăng và 25.000 vũ khí phòng không cho quân đội Ukraine. Mỹ đã chuyển giao Javelin (ATGM) và Stinger (MANPAD) từ trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Các quốc gia phương Tây vẫn tiếp tục đổ thêm vũ khí vào Ukraine, tin tưởng rằng trong tình huống viện trợ thêm các vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo dã chiến sẽ giúp quân đội Ukraine kéo dài cuộc chiến tranh và làm suy yếu nước Nga đến sụp đổ.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top