Quân đội Nga củng cố vùng kiểm soát ở Donbass, phát triển tấn công ngoại ô Kharkiv

Ngày 3/5, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass tiếp tục vây lấn tấn công ở một số khu vực chiến trường quan trọng, sử dụng hỏa lực tiêu diệt binh lực quân đội Ukraine.

Ngày 3/5, tình hình chiến trường Ukraine không có thay đổi đáng kể. Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass tiếp tục chiến thuật vây lấn tấn công ở một số khu vực chiến trường quan trọng, sử dụng hỏa lực tiêu diệt sinh lực quân đội Ukraine.

Quân đội Nga tiến hành nhiều cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở khu vực Sumy. 

Trên chiến trường Kharkiv, quân đội Nga bẻ gãy một cuộc tấn công của quân đội Ukraine về phía bắc và phía đông của Kharkiv. Đồng thời tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo binh dữ dội trong khu vực lân cận thành phố Izyum.

Cuộc phản công mà cố vấn Alexey Arestovich của Zelensky hứa hẹn kết thúc trong thất bại với tổn thất nặng nề binh lực.

Pháo binh quân đội Nga bắn phá tuyến phòng ngự quân đội Ukraine ngoại ô thành phố Izyum. Video South Front

Cũng tại khu vực Kharkiv, một đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga ngăn chặn thành công một cuộc tấn công của các tay súng dân tộc Ukraine vào một đoàn xe quân sự.

Vệ binh Quốc gia Nga thu giữ một kho vũ khí đạn lớn của một nhóm biệt kích Ukraine ở vùng Izyum. Trong số vũ khí thu được có 2 súng phóng lựu chống tăng của Thổ Nhĩ Kỳ, 2 của Thụy Điển và 3 của Mỹ cùng trang thiết bị và lương thực thực phẩm.

Vệ binh quốc gia Nga thu giữ vũ khí chiến lợi phẩm. Ảnh South Front

Trên khu vực chiến trường Lugansk, quân đội Nga và dân quân Lugansk tiếp tục tấn công phía nam thành phố Izyum vẫn tiếp tục.

Các đơn vị quân đội Nga tấn công ở khu vực Liman, Vùng Donetsk, buộc quân Ukraine phải phá hủy cầu vượt sông Seversky Donets, bị phong tỏa và chỉ còn có thể rút lui dọc theo đường qua Sviatogorsk vùng Donetsk Oblast, nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Quân đội Nga sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tấn công quân đội Ukraine theo hướng Liman trong cuộc đột phá từ khu vực Kharkiv đến Donbass.. Video RusVesna

Các đơn vị dân quân Lugansk chuẩn bị tiến công vào Liman, vô hiệu hóa lực lượng Ukraine trên tả ngạn sông Seversky Donets.

Xe tăng Ukraine bị dân quân Lugansk phá hủy. Ảnh Rusvesna

Xe thiết giáp quân đội Ukraine bị dân quân Lugansk thu giữ chiến lợi phẩm. Ảnh Rusvesna

Giao chiến đang diễn ra ác liệt trong thành phố Popasna, quân đội Nga và dân quân Lugansk truy quét các tay súng dân tộc chủ nghĩa ở các quận phía đông nam thành phố. Khi chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố kết thúc, quân đội Nga và dân quân Lugansk sẽ tiến công vào khu vực tập trung quân Ukraine ở Lisichansk-Severodonetsk.

Khu vực chiến trường Donetsk, quân đội Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc pháo kích vào thành phố Gorlovka sau khi các cuộc giao chiến tạm ngừng. Chỉ trong ngày 4/5, quân đội Ukraine tiến hành 39 vụ pháo kích vào thành phố.

Trong ngày 4/5, không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao phá hủy 1 xe phóng tên lửa chiến thuật Tochka-U ở khu vực Novaya Dmitrovka, 3 đài radar giám sát và dẫn đạn cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong các khu định cư của Sandzheyka, Krysino và Volnyansk, phá hủy 1 kho đạn dã chiến, 9 vị trí tập trung binh lực, trang thiết bị quân sự tại khu vực Novoaleksandrovka.

Không quân chiến dịch – chiến thuật và không quân lục quân tấn công 40 mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có một cầu phao vượt sông gần làng Protopopovka, 4 kho vũ khí đạn pháo và tên lửa, 34 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự Ukraine.

Máy bay ném bom Su-24M tấn công tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine. Video RT

Lực lượng tên lửa chiến thuật phá hủy 2 sở chỉ huy dã chiến của quân đội Ukraine, 1 tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, 1 tổ hợp pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 1 tổ hợp pháo xe kéo D-30, 4 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự.

Các đơn vị pháo binh đánh phá 16 sở chỉ huy dã chiến, 2 kho nhiên liệu và dầu nhờn dã chiến, 476 trận địa phòng ngự vững chắc, địa điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự. Khoảng 310 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 53 trang thiết bị quân sự bị phá hủy.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 9 UAV của Ukraine trên các khu định cư Izyum, Topolnoye, Malaya Kamyshevakha, Russian Tishki, Brazhkovka, vùng Kharkiv, Zeleny Gai thuộc vùng Nikolaev và Novokrasnyanka thuộc vùng Lugansk, trong đó có 1 UAV "Bayraktar-TB2" gần Aleksandrovka, vùng Kharkiv. Đánh chặn 4 quả rocket của tổ hợp pháo phản lực Smerch gần khu định cư Velikaya Kamyshevakha.

Tính đến ngày 4/5.2022, 146 máy bay chiến đấu, 112 trực thăng quân sự, 706 UAV, 287 tổ hơp tên lửa phòng không, 2807 xe tăng và các xe thiết giáp khác, 321 pháo phản lực. 1279 pháo dã chiến và súng cối, 2609 xe quân sự đặc chủng quân đội Ukraine đã bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top