Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình ngăn chặn vận tải đường sắt Ukraine

Nga sử dụng tên lửa hành trình tầm xa đánh phá các cơ sở đường sắt Ukraine. 6 nhà ga và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở miền trung và miền tây bị hư hỏng nặng.

Tối 3/5, quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình tầm xa đánh phá các cơ sở đường sắt trong các vùng Lviv, Dnepropetrovsk, Kirovograd, Vinnytsia, Odessa và Kiev.

Sáu nhà ga và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở miền trung và miền tây của Ukraine bị giãn đoạn dịch vụ.

Theo lãnh đạo cơ quan quản lý đường sắt Ukraine, Alexander Kamyshin, cơ sở hạ tầng của 6 nhà ga bị hư hại nghiêm trọng, 14 chuyến tàu bị đình trệ vì trang thiết bị không hoạt động. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong các cuộc tấn công.

Quân đội Nga đã tấn công các trạm biến áp ở vùng Lviv: trạm biến áp “Sknilov-transit”, trạm biến áp PS “Kleparov-transit”, trạm biến áp kéo “Podbortsy-T”.

Tên lửa hành trình tầm xa Nga đánh phá cơ sở hạ tầng đường sắt Ukraine. Video South Front

Theo các quan chức của quận Kamensky, vùng Dnipropetrovsk, cuộc tiến công bằng tên lửa vào quận làm hư hại cơ sở hạ tầng đường sắt.

Ngoài ra, 1 cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu vực phía Tây miền núi Transcarpathia đã bị trúng tên lửa của Nga. Cuộc tấn công phá hủy trạm biến áp đường sắt ở Volovets.

Theo tuyên bố của chính quyền vùng Vinnytsia Ukraine, hệ thống phòng không quân đội Ukraine đánh trả hiệu quả, 2 tên lửa bị bắn hạ, 3 tên lửa khác bị bắn rơi ở vùng Odessa, 1 tên lửa bị đánh chặn gần Kiev.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top