Quân đội Nga tập trung tấn công mạnh trên vùng Donbass

Lực lượng vũ trang Nga và các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tiếp tục tập trung tấn công vào lực lượng quân đội Ukraina, đồng thời sử dụng vũ khí tầm xa phá hủy tiềm lực quân sự của chính quyền Kiev.

Quân đội Nga tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc không kích đánh vào các mục tiêu quân sự trên toàn lãnh thổ Ukraine. Nhưng các hoạt động quân sự tích cực tập trung chủ yếu ở khu vực Donbass.

Ngày 5/4, giao chiến ác liệt đang tiếp diễn trong các khu vực tập trung binh lực Severodonetsk-Lysichansk và Popasnaya. Quân đội Nga giành quyền kiểm soát một phần thị trấn Severodonetsk, toàn bộ thị trấn bị phong tỏa từ phía bắc, đông và đông nam.

Giao chiến đang diễn ra ở phía đông và đông bắc Pervomaisk, gần Avdiivka và ở phía đông Maryinka. Lực lượng dân quân Donetsk giành được một số kết quả về chiến thuật ở khu vực phía tây nam thành phố Gorlovka, giành được quyền kiểm soát các làng Novobahmutka và Verhnotoreckoe.

Giao chiến dữ dội tiếp tục diễn ra ở Mariupol, các đơn vị dân quân Donetsk và Lực lượng vũ trang Nga phải nỗ lực tiến công từng ngôi nhà để giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Lực lượng dân quân Donetsk và quân đội Nga chiến đấu trong thành phố Mariupol
Lực lượng dân quân Donetsk tấn công trong Rubezhone

Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tối 4/4, một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa độ chính xác cao phóng từ trên biển phá hủy một trung tâm huấn luyện của lực lượng hoạt động đặc biệt và các tay súng đánh thuê nước ngoài của Ukraine gần Ochakov.

Chiến hạm Hạm đội Biển Đen Nga phóng liên tiếp 6 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraina

Không quân Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không phá hủy 4 kho nhiên liệu, cung cấp cho các nhóm quân Ukraine gần Kremenets, Cherkasy, Zaporozhye và Novomoskovsk.

Một xe thiết giáp của quân đội Ukraine ở khu vực Kharkiv.

Một đoàn xe quân sự Ukraina bị phá hủy trên vùng Donbass

Trong đêm, không quân chiến dịch-chiến thuật Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tấn công 134 mục tiêu quân sự của Ukraine. Các mục tiêu bao gồm 8 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 1 radar cho hệ thống tên lửa S-300, một xe phóng hệ thống tên lửa Tochka-U, 6 kho đạn và 2 kho nhiên liệu, 85 trận địa phòng ngự kiên cố và khu vực tập kết trang thiết bị quân sự. .

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 4 máy bay không người lái của Ukraine gần Chernobaevka, Industrialnaya, Gurty và Nizhnyaya Krynka.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm , lực lượng quân đội Ukraina đang chuẩn bị một vụ khiêu khích khác do lực lượng của Kyiv chuẩn bị.

“Theo thông tin đã được xác nhận, tối ngày 4/4, tại làng Moshun, cách Kiev 23 km về phía tây bắc, các quân nhân của Trung tâm Tác chiến tâm lý số 76 quân đội Ukraine đã thực hiện một cảnh quay dàn dựng khác về những thường dân, được cho là thiệt mạng vì các hành động bạo lực của Lực lượng vũ trang Nga để tiếp tục triển khai tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông phương Tây. Những hoạt động tương tự các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành ở Sumy, Konotop và nhiều thành phố khác” - thông cáo báo chí cho biết.

Tương tự như ở Syria, lực lượng chính quyền Kiev ở Ukraine, với sự hỗ trợ của nước ngoài sẽ tiếp tục dàn dựng những vụ khiêu khích khủng khiếp khác, chủ yếu nhằm vào dân thường.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top