Giao chiến ác liệt ở Mariupol, dân quân Donetsk kiểm soát hầu hết thành phố

Ngày 4/4, giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt và dữ dội tại thành phố Mariupol, địa bàn chiến lược của vùng Donetsk trên bờ Biển Azov ở phía đông Ukraine.

Những ngày trước đó, các đơn vị dân quân Donetsk (DPR) và Lực lượng vũ trang Nga thực hiện một loạt các cuộc tiến công chiến thuật xung quanh khu công nghiệp và cảng của thành phố, tiến sát đến khu vực lân cận Nhà máy Azovstal - thành trì chính của nhóm vũ trang dân tộc chủ nghĩa khét tiếng Ukraine Azov.

Dù lực lượng Azov không còn kiểm soát các khu dân cư, giao chiến nhỏ lẻ vẫn thường xuyên nổ ra ở trung tâm thành phố, nơi các nhóm nhỏ cơ động của lực lượng Azov cố gắng làm chậm bước tiến của dân quân Donetsk (DPR) và quân đội Nga.

Trang bị bị phá hủy của lực lượng Kyiv

Tính đến ngày 4/4, sự kháng cự của các nhóm biệt kích nhỏ hầu hết đã bị dập tắt, chỉ còn lại hai địa điểm cố thủ, kháng cự quyết liệt của lực lượng Azov trong thành phố là khu vực cảng và khu công nghiệp. Lực lượng dân quân Donetsk đã kiểm soát hoàn toàn trung tâm thành phố.

Phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang DPR, ông Eduard Basurin, cho biết: “Ở Mariupol, trong thành phố đang tiến hành các hoạt động truy quét. Gần như đã kiểm soát phần trung tâm. Đây là một trong những kháng cự ác liệt vẫn còn khu công nghiệp và cảng".

Thành phố Mariupol bị bao vây vào đầu tháng 3. Đến cuối tháng, dân quân Donetsk (DPR) tuyên bố kiểm soát hơn một nửa thành phố và tiến vào khu vực trung tâm.

Nhưng đến ngày 4/4, hoạt động quân sự nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố vẫn diễn ra. Yếu tố chính làm chậm bước tiến là thế trận phòng thủ kiên cố và sự ngoan cố của lực lượng Azov bị bao vây.

Các đơn vị quân đội Ukraine cố ý sử dụng dân thường làm lá chắn sống, ngăn chặn sơ tán cư dân khỏi khu vực chiến đấu thông qua các hành lang nhân đạo.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Chechnya ở Mariupol
Lực lượng dân quân Donetsk chiến đấu ở Mariupol

Để bảo vệ tính mạng người dân, lực lượng dân quân Donetsk và các đơn vị Nga buộc phải hoạt động trong điều kiện hạn chế hỏa lực vì lo ngại thương vong dân thường.

Chiến đấu và giải cứu thường dân ở Mariupol

Việc giải cứu và sơ tán dân thường khỏi các khu vực dưới sự kiểm soát của các đơn vị dân tộc chủ nghĩa cực đoan trung thành với chính phủ Kyiv trở thành một phần quan trọng của chiến dịch. Các hành lang nhân đạo do quân đội Nga mở ra không ngừng hoạt động và giúp những người được giải cứu rời khỏi thành phố.

Ngày 4/4, một hành lang bổ sung hướng tới Berdyansk để sơ tán 'công dân nước ngoài' bị mắc kẹt ở Mariupol.

“Theo yêu cầu của Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ gửi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga quyết định cung cấp hỗ trợ đầy đủ để sơ tán công dân nước ngoài bị các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa bắt làm con tin trong một số khu vực nhất định ở Mariupol” - theo Giám đốc Trung tâm Chỉ huy, điều hành và Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, thượng tướng Mikhail Mizintsev.

Các tòa nhà bị phá hủy ở Mariupol

Các lực lượng dân quân do quân đôi Nga dẫn đầu vẫn tiếp tục tiến công trên các khu vực khác thuộc vùng Donbass.

Lực lượng dân quân Donetsk chiếm được khu phòng thủ kiên cố và khu định cư Novobakhmutovka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công, dân quân Donetsk tiêu diệt một đại đội thuộc Lữ đoàn dù số 25 của Ukraine. Đồng thời, dân quân Lugansk (LPR) tiến sâu 2 km và tiến sát vào khu định cư Novotoshkivske từ phía đông và nam.

Không quân Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Đêm ngày 4/4, sử dụng vũ khí độ chính xác cao, không quân chiến thuật Nga phá hủy sở chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 của Lực lượng vũ trang Ukraine, và các kho chứa đạn dược, vũ khí, trang thiết bị quân sự gần đó ở khu vực thành phố Lysichansk.

Ngày 3/4, không quân Nga tiến hành cuộc không kích vào sân bay Balovnoye, ngoại ô Nikolaev, vô hiệu hóa 3 máy bay trực thăng của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong đêm ngày 3, rạng ngày 4/4, không quân chiến dịch-chiến thuật Nga tấn công 14 cơ sở quân sự của Ukraine. Các mục tiêu bao gồm 2 sở chỉ huy, 2 bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 ở khu vực Krasnogorsk và Verkhnetoretskoye, 1 khẩu đội pháo, 2 kho lưu trữ pháo phản lực, pháo binh và đạn dược, 3 kho nhiên liệu, 6 điểm phòng ngự kiên cố và tập trung khí tài, trang thiết bị quân sự.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 6 máy bay không người lái (UAV) trên không phận các khu vực định cư Nikolaev, Kherson, Kurakhovka, Industrialnoye, Velyka Novoselka.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Nga phá hủy 125 máy bay, 91 trực thăng, 392 UAV, 226 hệ thống tên lửa phòng không, 1936 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 211 tổ hợp pháo phản lực, 833 pháo dã chiến và súng cối, 1810 xe quân sự đặc chủng.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top