Video: Iskander-K Nga phá hủy sở chỉ huy, điều hành quốc phòng Ukraina ở Kharcov

Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình Iskander-K tấn công sở chỉ huy, điều hành quốc phòng thành phố Kharcov, loại khỏi vòng chiến hơn 100 tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraina và lính đánh thuê.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 31/3, quân đội Nga đã tấn công sở chỉ huy điều hành quốc phòng của Kharkiv, vô hiệu hóa hơn 100 tay súng chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài.

Theo tướng Konashenkov, quân đội Nga sử dụng tổ hợp tên lửa chiến dịch – chiến thuât Iskander để tiến hành một cuộc tấn công chính xác cao này.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi về cuộc tấn công chính xác, được thực hiện bằng tên lửa hành trình Iskander-K.

Đạn của hệ thống Iskander-K, tên lửa hành trình 9M728 có tầm bắn tối đa 500 km và trần bay 6 km.

Tên lửa có đầu dẫn chủ động trang bị hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và Hệ thống dẫn đường quán tình INS. Tên lửa 9M728 cũng được trang bị hệ thống TERCOM (đối sánh đường viền địa hình), cho phép đạn có thể bay ở độ cao cực thấp tránh bị radar đối phương phát hiện.

Tên lửa hành trình tiên tiến hơn Iskander-K, 9M729, có đầu đạn công suất mạnh hơn và hệ thống dẫn đường mới độ chính xác cao hơn. Tên lửa có tầm bắn 480 km. Các bộ phận và thành phần của tên lửa 9M728 và 9M729 hoàn toàn tương tự, có thể lắp lẫn.

Quân đội Nga thường sử dụng tên lửa hành trình Iskander-K và tên lửa đạn đạo tầm gần 9M723 của Iskander-M tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng ở Ukraine trong chiến dịch đặc biệt.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top