Liên quân Mỹ triển khai khinh khí cầu chiến thuật ở Deir Ezzor, theo dõi quân đội Syria

Ngày 31/3, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phóng một khinh khí cầu trinh sát chiến thuật lên không từ căn cứ quân sự trong nhà máy khí hóa CONICO, thuộc vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor, Syria.

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến, đối lập và trang Euphrates Post công bố các video, xác định đó là Khinh khí cầu chiến thuật DURUS của Công ty Silicis Technologies.

Khinh khí cầu chiến thuật được thiết kế để chứa các tải trọng hữu ích, có thể thay đổi cho những nhiệm vụ khác nhau như ISR & T (Tình báo, Giám sát, Trinh sát và chỉ thị mục tiêu), tác chiến điện tử, chuyển tiếp thông tin liên lạc cũng như C-sUAS (Chống Máy bay Không người lái loại nhỏ).

DURUS, có chiều dài 7,62 mét, có thể hoạt động trên không trong 21 ngày liên tục. Aerostat lên được độ cao tối đa là 274 mét, phạm vi liên lạc trên không - đất đến 72 km.

Khinh khí cầu chiến thuật quân đội Mỹ ở Deir Ezzor 

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã sử dụng khinh khí cầu chiến thuật ở Iraq vài năm gần đây nhưng đây là lần đầu tiên liên quân do Mỹ dẫn đầu triển khai một hệ thống khinh khí cầu chiến thuật ở Syria.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu tuyên bố sử dụng khinh khí cầu chiến thuật để theo dõi các phần tử IS, hoạt động rất mạnh ở vùng nông thôn phía đông và đông nam của Deir Ezzor.

Nhưng thực tế Khinh khí cầu được triển khai để theo dõi hoạt động của các đơn vị quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện, đang duy trì quyền kiểm soát trong một số thị trấn và làng mạc ngay cạnh nhà máy khí hóa lỏng CONICO.

Việc triển Khinh khí cầu này cho thấy, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự trên vùng đông bắc Syria cùng với sự phối hợp của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do dân quân người Kurd đứng đầu, tăng cường khai thác tài nguyên của nhà nước Syria, phục vụ cho cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu.

Trong chiến lược tương lai, người Mỹ đang thúc đẩy tiến trình ly khai của người Kurd ở Syria để có thể công khai khai thác nguồn tài nguyên phong phú của quốc gia này, phục vụ cho lợi ích Mỹ.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top