Quân đội Nga phá hủy hai kho vũ khí đạn lớn của Ukraine

Quân đội Nga tiếp tục sử dụng vũ khí độ chính xác cao phá hủy tiềm lực quân sự Ukraine, đêm ngày 26/4, tên lửa hành trình phóng từ trên không tấn công phá hủy 2 vị trí tập trung binh lực và 2 kho vũ khí đạn quân đội Ukraine

Đêm ngày 26/4, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao, phá hủy 4 mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine. Bao gồm 2 địa điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 2 kho vũ khí đạn lớn ở gần Kurulka và Novaya Dmitrovka, thuộc vùng Kharkov.

Khinh hạm hạm đội Biển Đen phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công kho vũ khí quân đội Ukraine ở nhà máy nhôm Zaporizhzhya. Video RT

Tàu hộ tống Hạm đội Biển Đen phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào nhà máy nhôm Zaporizhzhya, nơi lưu giữ một số lượng lớn vũ khí và đạn dược của phương Tây, viện trợ cho quân đội Ukraine.

Lực lượng không quân chiến dịch-chiến thuật và không quân lục quân tấn công 87 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó phá hủy 79 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, diệt và làm bị thương 500 binh sĩ Ukraine, 59 xe thiết giáp, pháo binh và ô tô bị phá hủy, 60 tay súng dân tộc cực đoan thuộc nhóm tiểu đoàn “Donbass” gần Rubtsy thuộc vùng Donetsk.

Phá hủy 2 tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 và Osa AKM gần Veseloe và Prishib, 2 kho đạn gần Novoselovka và Slavyansk.

Lực lượng tên lửa và pháo binh chiến trường tiến hành 1299 cuộc tấn công hỏa lực, đánh phá 37 đài chỉ huy dã chiến, 114 điểm chốt phòng ngự của quân đội Ukraine, 983 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 139 trận địa pháo binh và 21 kho đạn của quân đội Ukraine.

Tên lửa tầm xa độ chính xác cao phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300, 1 xe phóng tên lửa chiến thuật Tochka-U và một đài tác chiến điện tử gần Barvenkovo.

Phòng không chiến trường quân đội Nga bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần Novy Mir, Ocheretino Mirnoye, Donetsk, Novolyubovka, Balakleya, Kozacha Lopan.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top