Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng MILAN chống Nga

Mạng xã hội chia sẻ một video, ghi lại cảnh các binh sĩ quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Milan tấn công một mục tiêu không xác định của quân đội Nga.
Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng MILAN tấn công quân đội Nga ở Donbass. Video South Front

MILAN là tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển do liên doanh Pháp - Đức phát triển, trang bị một đầu đạn xuyên giáp nổ lõm đơn. Nguyên mẫu MILAN là kết quả của Euromissile, một chương trình phát triển tên lửa chống tăng có điều khiển của Pháp-Tây Đức từ những năm 1960. Hệ thống điều khiển bán chủ động bằng dây trong đường ngắm, có nghĩa là xạ thủ phóng phải nhắm vào mục tiêu để dẫn đường cho tên lửa.

Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng MILAN. Ảnh South Front

Một số ATGM MILAN đã được Pháp gửi viện trợ cho quân đội Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top