Tên lửa tầm xa độ chính xác cao Nga phá hủy 6 nhà ga hàng hóa của Ukraine

Từ ngày 24/4, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk tấn công hỏa lực tuyến phòng thủ quân đội Ukraine trên chiến trường Donbass, phóng tên lửa độ chính xác cao phá hủy 6 nhà ga hàng hóa Ukraine.

Trên chiến trường phía đông thành phố Donetsk, các đơn vị dân quân Donetsk phối hợp với quân đội Nga tấn công hỏa lực vào chiến tuyến của quân đội Ukraine, trên hướng Mariinka và Avdiivka.

Khu vực Lysichansk-Severodonetsk, dân quân Lugansk tiến công chậm, đẩy lùi lực lượng của Kiev ra khỏi tuyến phòng thủ vững chắc và đe dọa bao vây toàn bộ cụm binh lực.

Khu vực chiến trường Izum, quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát trên hướng nam, tiến công về các thị trấn Slavyansk và Kramatorsk, giao chiến với quân đội Ukraine gần các thị trấn Pashkove, Dovhenke và Velyka Komyshuvakha thuộc vùng Kharkiv, và các thị trấn Novomykhailivka và Maryinka trong vùng Donetsk.

25/4/2022 Bản đồ chiến sự khu vực Izyum, Severodonetsk miền Đông Ukraine. Ảnh South Front

Ngày 25/4, quân đội Nga phóng tên lửa hành trình phá hủy các cơ sở sản xuất nhiên liệu của nhà máy lọc dầu, kho lưu trữ xăng dầu ở ngoại phía bắc thành phố Kremenchug.

Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình phá hủy 6 mục tiêu quân sự Ukraine, bao gồm 3 sở chỉ huy dã chiến và điểm tập trung binh lực, trang thiết bị quân sự, 3 kho đạn tại các quận Barvenkovo và New Dmitrovka vùng Kharkiv.

Không quân chiến dịch – chiến thuật Nga tấn công 56 mục tiêu quân sự Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy dã chiến, 53 điểm tập trung binh lực và trang thiết bị, kho nhiên liệu dã chiến ở khu định cư Novaya Dmitrovka. 160 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 23 xe tăng, thiết giáp, pháo các loại và xe cơ giới bị phá hủy.

Lực lượng tên lửa chiến thuật tiến hành 19 cuộc tấn công hỏa lực. Phá hủy 4 sở chỉ huy dã chiến của Lữ đoàn dù độc lập số 81 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 110, 3 kho đạn. 21 điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự. 240 binh sĩ Ukraine thương vong, 28 xe tăng, thiết giáp, pháo binh và xe cơ giới bị phá hủy.

Lực lượng pháo binh tiến hành 967 cuộc tập kích hỏa lực, tấn công 33 đài chỉ huy dã chiến, 929 điểm chốt phòng thủ, vị trí tập trung binh lực, thiết bị quân sự, 5 kho đạn pháo binh và tên lửa dã chiến.

Phòng không Nga bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên các khu định cư Mezhurino, Balakley, Borodoyarkoye, Nevskoye Kharkiv, Vysokoye và Chernobayevka thuộc vùng Kherson. Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không "Pantsir-S" bắn hạ tên lửa đạn đạo "Tochka-U" và 18 rocket pháo phản lực ở Chernobayevka.

Ngày 26/4, Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa độ chính xác cao (có thể là Iskander – M) phá hủy 6 ga hàng hóa đường sắt tại Krasnoye, Zdolbunov, Zhmerinka, Berdichev, Kovel và Korosten trên tuyến đường vận chuyển vũ khí thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine ở Donbass.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tấn công mục tiêu quân sự Ukraine. Video RG.

Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình phá hủy 27 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm 4 sở chỉ huy dã chiến, 1 kho đạn tại làng Slavyansk thuộc Donetsk, trụ sở của nhóm dân tộc cực đoan "Cánh Hữu" ở Novogrodovka, 16 trận địa phòng ngự vững chắc và điểm tập trung binh lực, trang thiết bị.

Không quân chiến thuật Nga tấn công 82 mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong đó có 4 sở chỉ huy dã chiến, 76 điểm tập trung binh lực, trang thiết bị, 2 kho nhiên liệu.

Lực lượng tên lửa chiến thuật tiến hành 15 cuộc tấn công, phá hủy 1 trận địa phóng của hệ thống Tochka-U, 3 sở chỉ huy dã chiến, 1 khẩu đội pháo, 10 điểm tập trung binh lực và trang thiết bị Ukraine. Các cuộc tấn công khiến 40 thương vong, 17 xe tăng, thiết giáp và xe cơ giới bánh xích, bánh hơi của Ukraine.

Phòng không quân đội Nga bắn hạ 4 UAV Ukraine trên các khu vực dân cư Izyum, Donetsk và Kharkov.

Tính đến ngày 26/4: 141 máy bay chiến đấu, 110 trực thăng, 570 UAV, 265 tổ hợp tên lửa phòng không, 2554 xe tăng và thiết giáp, 283 tổ hợp pháo phản lực, 1104 pháo và súng cối, 2380 xe quân sự đặc chủng bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top