Nút mạch cứu bệnh nhân vỡ gan độ V

Chỉ sau 45 phút can thiệp, kíp trực cấp cứu Bệnh viện Bãi Cháy đã cứu sống bệnh nhân 15 tuổi bị tai nạn vỡ gan độ V nguy kịch.

Bệnh nhân B.T.Đ (15 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh) bị tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải, tay phải. Hình ảnh CTscaner chẩn đoán chấn thương vỡ gan độ V có giả phình mạch đang chảy máu, nhiều máu tự do ổ bụng.

Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do shock mất máu, kíp trực Cấp Cứu đã hội chân liên khoa: Ngoại – Điện Quang Can Thiệp – Hồi Sức Tích Cực thống nhất nút mạch cầm máu điều trị vỡ gan.

Đây là giải pháp tối ưu giúp bệnh nhân không phải trải qua một cuộc đại phẫu nặng nề, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Ưu điểm vượt trội của phương pháp nút mạch là giữ được tạng bị tổn thương.

vo-gan.jpg
Nút mạch cứu bệnh nhân vỡ gan độ V

BSCKI Lê Tiến Hưng, Đơn nguyên Điện quang can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, bác sĩ luồn thiết bị vào gan và đã xác định được chính xác vị trí động mạch gan bị tổn thương gây chảy máu và bơm chất gây tắc mạch để cầm máu. Kết quả kiểm tra ngay sau nút mạch đã không còn tình trạng chảy máu vùng gan tổn thương.

Sau can thiệp 24h, người bệnh tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định, không xuất hiện chảy máu thêm sau can thiệp.

Theo BSCKI Lê Tiến Hưng, can thiệp nút mạch cấp cứu chấn thương gan thành công có giá trị tương đương với phẫu thuật, cầm máu tức thì, bảo tồn được gan, giảm tỷ lệ tử vong và thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Đặc biệt hạn chế tối đa xâm lấn giúp tổn thương ở gan mau hồi phục để xử lý những tổn thương khác.

Vị trí luồn thiết bị can thiệp kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 0,5mm, không chảy máu, không để lại sẹo. Quá trình tiến hành kỹ thuật chỉ trong khoảng 30 - 45 phút, không gây đau đớn, bệnh nhân được gây tê tại vị trí can thiệp, hoàn toàn tỉnh táo, phục hồi nhanh và có thể xuất viện sớm.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top