Nga trang bị cho công binh và quân đội Syria radar dò hầm ngầm

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 12/3, Hãng thông tấn TASS dẫn lời trung tá Pavel Ryotsky, phó Tư lệnh Lực lượng Công binh Nga tại Syria cho biết, Quân đội Nga đã chuyển các radar xuyên đất (GPR) Oko-3 tới Căn cứ Không quân Hmeimim để cung cấp cho quân đội Syria.

Radar Oko -3 GPR sẽ được sử dụng để tìm kiếm những đường hầm ngầm, do các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến đào sâu dưới lòng đất làm nơi trú ẩn và từ đó thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

oko-3.jpg

oko-3.jpg

Trung tá Ryotsky nói: “Radar địa lý Oko-3 có thể phát hiện các khoảng trống không chỉ trong lòng đất mà còn trong cả bê tông và các môi trường địa hình khác. Thiết bị được thiết kế để thăm dò lòng đất và có nhiều ứng dụng, trong đó có cả trong ngành công nghiệp dân sự".

Trên chiến trường Syria, các nhóm khủng bố đã và đang sử dụng nhiều trang thiết bị đào đường hầm dưới các căn cứ quân sự, địa tập trung quân quân và cả đồn bốt cảnh sát, an ninh của Syria để thực hiện các cuộc đột kích khủng bố và phá hoại.

Trong chiến tranh, những kẻ khủng bố đã đào những đường hầm dài dưới một số căn cứ quân sự của quân đội Syria, đặt hàng tấn thuốc nổ sau đó cho nổ tung, gây tổn thất nặng nề cho các đơn vị vũ trang Syria.

Trung tá Ryotsky lưu ý, Oko-3 GPR có thể phát hiện đường hầm và kho hầm dưới lòng đất, thường được sử dụng để chứa vũ khí và đạn dược ở độ sâu 50 mét.

Các radar được chuyển tới Căn cứ Không quân Hmeimim trên một máy bay vận tải quân sự cùng quần áo bảo hộ “OVR-2-02” mới, được sử dụng để bảo vệ các công binh chống lại mảnh từ các vũ khí nổ. Những bộ quần áo bảo hộ này có trọng lượng nhẹ dưới 12 kg, ngăn chặn được mảnh bom mìn và đạn súng bộ binh.

Thiết bị radar OKO-3 GPR

Theo TGO
back to top