Du kích người Kurd diệt 8 tay súng thánh chiến ở Afrin

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 19.06.2020, Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF), nòng cốt là dân quân người Kurd tuyên bố tiêu diệt 8 tay súng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong một chiến dịch tập kích thành công ở khu vực Afrin, phía bắc Aleppo.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến cho biết, du kích ALF đột kích vào căn cứ của Quân đoàn Sham gần thị trấn Bosoufane miền nam Afrin. 4 tay súng thánh chiến thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Thi thể của các tay súng Hồi giáo cực đoan bị du kích ALF sử dụng làm bẫy phục kích. Khi cố gắng thu nhặt những tay súng thiệt mạng, 4 chiến binh khác của Quân đoàn Sham bị du kích Kurd tiêu diệt .

Ngay sau vụ tấn công, pháo binh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh phá dữ dội các thị trấn người Kurd sinh sống là Herbel, Sheikh Issa và Oqbiyah phía nam Afrin. 

Nhóm thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng pháo kích và đốt cháy cánh đồng lúa vào mùa của người dân địa phương, như một phản ứng trả đũa cuộc đột kích này.

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đánh phá khu dân cư người Kurd ở Afrin

Thương vong của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Bosoufane cho thấy, ALF bắt đầu thay đổi chiến thuật để diệt nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan hơn nữa. 

Đáp trả, các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến chắc chắn sẽ tăng cường khủng bố người dân Kurd phía bắc Aleppo, đặc biệt ở Afrin.

Theo TGO
back to top