Nga – Mỹ "vờn nhau" liên tục bằng máy bay ném bom chiến lược

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16.06.2020, một phi đội F-22 của Bộ tư lệnh Phòng không, phòng thủ vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) xuất kích đánh chặn hai phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga gần Alaska.

NORAD cho biết, phi đội Nga đầu tiên bao gồm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95, được hộ tổng bởi 2 máy bay tiêm kích Su-35, một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS A-50. Phi đội thứ 2 cùng gồm 2 chiếc Tu-95 và một chiếc AWACS A-50.

Tướng Terrence J. O'Shaughnessy, Tư lệnh trưởng NORAD cho biết: Đây là lần thứ 8 trong năm nay, máy bay quân sự Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không Canada và Alaska, lực lượng NORAD luôn sẵn sàng phản ứng kịp thời thách thức này.

Theo thông điệp của Bộ Quốc phòng Nga, được đăng trên tài khoản Twitter, các máy bay ném bom chiến lược Nga bay tuần tra theo lịch trình trên không phận quốc tế Biển Chukchi, Biển Bering, Biển Okhotsk và Bắc Thái Bình Dương.

Ngày 19.06.2020, các máy bay chiến đấu Nga, bao gồm Su-30, Su-35 và MiG-31 cũng xuất kích ngăn chặn và hộ tống các máy bay ném bom chiến lược B-52H Không quân Mỹ trên Biển Okshotsk, gần không phận Nga. 

Những chuyến bay tuần biển và đánh chặn của cả hai nước Nga – Mỹ gia tăng cường độ trong giai đoạn gần đây, cho thấy tình hình thế giới đang nóng lên bất chấp đại dịch COVID-19.

Theo TGO
back to top