Mỹ diễn tập đe dọa quân đội Syria, người Kurd đuổi quân cảnh Nga ở đông bắc Syria

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16.06.2020, Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Ops (SOJTFOIR) tuyên bố: không quân Liên quân quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện một cuộc diễn tập mô phỏng trong khu vực 55 km quanh căn cứ al-Tanaf trên vùng biên giới Syria/Iraq.

Theo tuyên bố chính thức, được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Twitter,  SOJTFOIR cho biết, các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle thực hiện cuộc tấn công mô phỏng này vào ngày 13.06.2020.

Tuyên bố cho biết: Các phương tiện tác chiến đường không của Liên minh quân sự thực hiện cuộc diễn tập này, gửi đến một tín hiệu cảnh báo rõ ràng để các đối tác Syria tiến hành các hoạt động chống IS trong khu vực.

Tài khoản Twitter SOJTFOIR cũng công bố một số hình ảnh những máy bay chiến đấu F-15E, trang bị tên lửa không đối không và bom có điều khiển bay trên khu vực an ninh 55 km.

Máy bay chiến đấu Mỹ diễn tập trên lãnh thổ thị trấn As- Tanf của Syria

Máy bay chiến đấu Mỹ diễn tập trên lãnh thổ thị trấn As- Tanf của Syria

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và nhóm Hồi giáo cực đoan do Mỹ hậu thuẫn, có tên gọi là Quân đội Đặc nhiệm Cách mạng (Revolutionary Commando Army), thường xuyên tổ chức những cuộc diễn tập trong khu vực 55 km của thị trấn As- Tanf. 

Ngày 29.04.2020, Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành cuộc diễn tập trong khu vực với Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) của quân đội Mỹ.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố, những cuộc diễn tập này nhằm chống lại tàn quân IS xung quanh al-Tanaf. Nhưng lực lượng Hồi giáo cực đoan và quân đội Mỹ tại căn cứ này chưa tiến hành bất cứ chiến dịch chống IS nào trên sa mạc Syria và iraq mà chỉ thường xuyên tiến hành các động thái đe dọa Damascus và quân đội Syria.

Trong một diễn biến khác, ngày 17.06.2020, Quân cảnh Nga đã rút khỏi một vị trí đóng quân tạm thời ở thị trấn Deir Ghusun trên vùng nông thôn phía đông bắc al-Hasakah. Đây là địa điểm để người dân Kurd địa phương có thể nhận được hàng viện trợ nhân đạo và thu hoạch hoa mầu, lương thực trên vùng đất nông nghiệp sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân cảnh Nga rút lui khỏi điểm cung cấp viện trợ nhân đạo trên vùng đông bắc Syria

Quân cảnh Nga rút lui khỏi điểm cung cấp viện trợ nhân đạo trên vùng đông bắc Syria

Sự hiện diện của lực lượng quân cảnh Nga tại thị trấn Deir Ghusun nhằm bảo vệ những người thu hoạch khỏi bị hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Trang tin Vedeng cho biết.

Nhưng các đơn vị dân quân thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) không cho phép người dân địa phương nhận viện trợ nhân đạo từ Nga.

Những nguồn tin ủng hộ SDF, các sĩ quan Nga thuyết phục người dân địa phương rằng, quân cảnh Nga có mặt ở đây là sự cần thiết để bảo vệ người Kurd. Nhưng người Kurd địa phương đã biểu tình và tuyên bố, quân cảnh Nga phải rút lui.

Đây không phải là tình huống đầu tiên. Đầu tháng 06.2020, quân cảnh Nga cũng bị người dân địa phương Kurd phản đối và yêu cấu phải rút ở ở thị trấn Qasr Deep phía đông bắc al-Hasakah.

Người Kurd đã bất lực trong việc ngăn chặn chiến dịch tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Syria. Quân cảnh Nga có mặt để ngăn chặn cuộc tiến công, sẽ tiêu diệt sự tồn tại của SDF trên vùng đông bắc Syria.

Hiện nay, tình hình dường như đã tốt hơn. Mỹ và SDF tìm mọi cách hạn chế sự di chuyển của Quân cảnh Nga trên vùng nông thôn phía đông bắc al-Hasakah, nơi quân đội Mỹ đang bảo vệ cho các hoạt động khác thác dầu Syria.

Theo TGO
back to top