Nhóm du kích Iraq công bố video 3 cuộc tấn công chống Mỹ

(khoahocdoisong.vn) - Usbat al-Tha’ireen (UT), một nhóm vũ trang mới thành lập ở Iraq, tuyên bố nhận trách nhiệm về 3 cuộc tấn công vào lực lượng quân đội Mỹ ở quốc gia này.

Ngày 18.06.2020, nhóm UT công bố một video, có tựa đề là With Patience Comes Victory, ghi lại những cảnh quay về các cuộc tấn công sau:

Cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 08.06.2020 vào căn cứ quân sự Camp Taji, gây lên sự cố hỏng hóc một máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-130 của Liên minh Quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 11.06.2020 vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Cuộc tấn công tên lửa ngày 16.06.2020 nhằm vào khu vực quân sự Sân bay Quốc tế Baghdad.

Cả ba cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa pháo binh cỡ nòng 107 mm. UT tuyên bố đã có thương vong cho quân đội Mỹ và Liên minh đang che giấu kết quả những cuộc tấn công này.

Theo tuyên bố trên video, những cuộc tấn công quân sự này nhằm vào lực lượng quân sự nước ngoài, đang chiếm đóng đất nước Iraq.

Video quảng bá chống Mỹ của nhóm du kích Iraq

UT công khai tuyên bố sự hiện diện, mục đích hoạt động của nhóm vũ trang này ngày 15.03.2020. Trước đó, nhóm du kích Iraq này nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Camp Taji ngày 11.03.2020, khiến 3 quân nhân của Liên minh Quân sự do Mỹ lãnh đạo thiệt mạng.

Nhóm UT là một trong các nhóm vũ trang có xu hướng ủng hộ Iran, bắt đầu hoạt động chống Mỹ ở Iraq sau vụ Mỹ tấn công ám sát Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Tư lệnh các Đơn vị Động viên Rộng rãi (PMU) và tư lệnh trưởng Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Qassim Soleimani.

Theo TGO
back to top