Dấu hiệu cho thấy quân thánh chiến Syria tham chiến ở Ukraina

Một xạ thủ săn tăng khét tiếng của lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria đang cố gắng đến Ukraine, để chiến đấu chống lại lực lượng quân đội Nga.

Tay súng thánh chiến Suheil al-Hammoud lần đầu tiên tuyên bố mong muốn chiến đấu ở Ukraine ngày 25/2, một ngày sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa" và "phi hạt nhân hóa" Ukraine.

Trên mạng xã hội Twitter, al-Hammoud hỏi người theo dõi về cách đến Ukraine để chiến đấu với người Nga.

al-Hammoud, tự xưng là xạ thủ sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) TOW tốt nhất ở Syria, thông báo đã liên hệ với đại sứ quán Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Jenan Mousa của trang al-Aan vào ngày 2/3, al-Hammoud một lần nữa nhấn mạnh, chiến binh này nghiêm túc với mong muốn tham gia chiến đấu chống lại quân đội Nga ở Ukraine.

Tay súng thánh chiến ATGM muốn đến Ukraina chống Nga

Al-Hammoud, còn được gọi với biệt danh“Abu Tow”, chỉ huy chiến trường của nhóm Phong trào Hazzm do Mỹ hậu thuẫn hoạt động ở miền bắc Syria.

Năm 2015, nhóm này bị giải thể sau một cuộc đối đầu với tổ chức khủng bố Jabhad al-Nusra, hiện là Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).

al-Hammoud gia nhập hàng ngũ nhóm Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria, là xạ thủ tên lửa chống tăng TOW (ATGM) cho SNA, thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng quân đội Syria và lực lượng dân quân người Kurd.

Al-Hammoud tuyên bố đã tiêu diệt 146 mục tiêu bằng TOW ATGM kể từ khi bắt đầu tham chiến sau khóa huấn luyện kỹ lưỡng của các huấn luyện viên Mỹ chống lại quân đội Syria.

Ngày 1/3, al-Hammoud tấn công tiêu diệt một trận địa phòng ngự của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, ở  phía bắc Aleppo của Syria.

Mặc dù al-Hammoud tuyên bố muốn "tình nguyện" chống lại lực lượng Nga ở Ukraine, những thông tin trao đổi trên mạng xã hội tiếng Ả rập cho thấy hình thành âm mưu gửi các tay súng thánh chiến Syria đên tham chiến trong hàng ngũ quân đội Ukraina.

Một doanh nhân Syria, là Tariq al-Jasim, có trụ sở tại Ukraine đã làm việc với HTS để mở hành lang đưa các tay súng thánh chiến từ Syria sang Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top