Chiến hạm Nga ngăn chặn một vụ tấn công tàu container của cướp biển trong vinh Guinea

Hải đội Hạm đội phương Bắc Nga đã ngăn chặn thành công vụ tấn công của cướp biển nhằm vào tàu vận tải container MSC Lucia ở ngoài khơi bờ biển Nigeria.

Tối ngày 25/10, cướp biển tấn công một tàu vận tải container trong Vịnh Guinea ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi.

Cổng thông tin Dryad Global, chuyên về các vấn đề an ninh hàng hải là trang truyền thông đầu tiên công bố thông tin này.

Theo Dryad Global, tàu container MSC Lucia bị nhóm cướp biển không rõ danh tính tấn công khi cách cảng Agbami (mỏ dầu lớn ngoài khơi bờ biển Nigeria, thuộc Vịnh Guinea, do tập đoàn Chevron Mỹ khai thác) 86 hải lý về phía tây nam.

Hãng vận chuyển container "Lucia". Ảnh Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Dryad Global cho biết một chiến hạm lớn đang tiến đến địa điểm xảy ra vụ tấn công và khuyến cáo các tàu dân sự khác tránh xa khu vực này. Đó là chiến hạm chống ngầm lớn của Hạm đội phương Bắc Nga "Phó đô đốc Kulakov".

Theo thông báo dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Liên bang Nga: “Khoảng 13 giờ, chiến hạm Nga nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu container Lucia, treo cờ Panama, hải hành từ Cộng hòa Togo đến Cộng hòa Cameroon.

Thông tin cho biết về một nhóm vũ trang không rõ danh tính trên một chiếc thuyền cao tốc đã tiếp cận và đánh cướp tàu".

Sau khi phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp, các thuyền viên tàu vận tải vào trú ẩn trong buồng máy theo hướng dẫn chống cướp biển.

Từ chiến hạm chống ngầm Nga, một máy bay trực thăng Ka-27PS, mang theo một phân đội Hải quân đánh bộ tiếp cận tàu bị đánh cướp để cứu hộ thủy thủ đoàn.

Khi chiếc trực thăng quân sự Hải quân đến gần, những tên cướp biển nhanh chóng rời khỏi tàu, lên một chiếc xuồng cao tốc và tháo chạy về phía bờ biển với tốc độ tối đa, lính thủy đánh bộ Nga không truy đuổi cướp biển.

Lực lượng Hải quân đánh bộ Nga thực hiện nhiệm vụ rà soát toàn bộ tàu container và giúp các thủy thủ ra khỏi buồng máy.

Chiến hạm chống ngầm "Phó đô đốc Kulakov" cùng với tàu chở dầu hạng trung "Akademik Pashin" và tàu cứu hộ "Altai" đang hoạt động trên Vịnh Guinea đã được ba tuần.

Tháng 8-9, tàu "Phó đô đốc Kulakov" hoạt động trên Biển Địa Trung Hải, ghé thăm Algeria, Syria, Cyprus, đảm bảo an toàn cho hàng hải dân sự và giám sát tình hình mặt nước ngoài khơi bờ biển phía tây Châu Phi.

Các cuộc tấn công của cướp biển trên Vịnh Guinea xảy ra khá thường xuyên - khu vực được cộng đồng hàng hải quốc tế đưa vào danh sách nguy hiểm nhất với tàu thuyền dân sự.

Tháng 12/2020, cướp biển tấn công tàu chở dầu Agisilaos, bắt cóc 4 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có một người Nga, được thả vào tháng Giêng.

Cuối tháng 1/ 2021, cướp biển bắt tàu chở hàng Mozart mang cờ Liberia. Sau khi nhận được tiền chuộc, chúng đã thả 15 con tin vào tháng 2/2021.

Một thủy thủ Nga khác bị bắt tháng 5 ngoài khơi Ghana, được trả tự do vào tháng 7/2021.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top