Ca mổ 4 tiếng cứu bệnh nhân vỡ tim

Bệnh nhân bị xe đẩy đập vỡ tim đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cứu sống.

Bệnh nhân là N.Đ.H (58 tuổi, Quảng Yên, Quảng Ninh) bị tai nạn lao động do bị xe đẩy đập mạnh vùng ngực khi đang làm việc.

Bệnh nhân được gia đình đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng tỉnh, đau tức ngực dữ dội và bầm dập vùng ngực trước. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh khối máu tụ và tràn dịch màng ngoài tim.

Đánh giá đây là trường hợp chấn thương nghi ngờ vỡ tim, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy lập tức thông tin và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

vo-tim.jpg

12 bác sĩ dốc sức mổ mở cứu bệnh nhân vỡ tim

Tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, đặt các đường truyền vào động tĩnh mạch trung tâm, chụp cắt lớp lồng ngực có thuốc cản quang tĩnh mạch để phẫu thuật viên đánh giá lại vùng tim bị tổn thương, sau đó lập tức chuyển phòng mổ.

Ca mổ diễn ra thành công sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng và truyền bổ sung hơn 4.000ml máu.

vo-tim1.jpg
Bệnh nhân vỡ tim hồi phục sau phẫu thuật

2 ngày sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định. Bệnh nhân được hướng dẫn tập thở và vận động nhẹ nhàng.

ThS.BSCKII Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, vỡ tim do chấn thương đến bệnh viện còn sống thường là do chỗ vỡ được máu đông bít lại tạm thời, nhưng sẽ tử vong rất nhanh nếu không được xử trí đúng cách.

Phẫu thuật vỡ tim có tỉ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là các tổn thương lớn nếu không được thực hiện bởi các cơ sở chuyên khoa tim mạch do thiếu phương tiện về tim phổi máy, kinh nghiệm phẫu thuật và gây mê hồi sức tim mạch.

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top