Video: Pháo tự hành Msta Nga phá hủy 1 xe thiết giáp quân đội Ukraine

Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại một trận chiến, khẩu đội pháo tự hành 2S19 Msta 152mm tiêu diệt một xe thiết giáp của quân đội Ukraine.

Trong video, pháo tự hành 2S19 Msta 152 mm cơ động chiến đấu trong một trận đánh tập kích hỏa lực của quân đội Nga.

Máy bay không người lái trinh sát Nga đã phát hiện xe thiết giáp của quân đội Ukraine, chỉ thị mục tiêu và ghi lại cuộc tấn công. Có thể, pháo tự hành Msta đã sử dụng đạn Krasnopol để tiêu diệt xe thiết giáp này.

Pháo tự hành Msta Nga tiêu diệt một xe thiết giáp quân đội Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga

Pháo tự hành Msta có tầm bắn tối đa 25 km với đạn thông thường, 29 km với đạn tăng tầm động cơ tên lửa. Pháo có thể bắn đạn 2K25 Krasnopol dẫn đường laser, có tầm bắn 20-25 km. Lựu pháo có tốc độ bắn tới 10 phát/phút.

Pháo tự hành Msta được thiết kế trên thân xe tăng T-80, trang bị động cơ diesel T-72. Dự trữ hành trình 500 km và tốc độ tối đa 60 km/h.

Quân đội Nga có trong biên chế 700 pháo tự hành Msta. Phiên bản hiện đại hóa gần đây nhất Msta-SM2, vẫn đang được sản xuất. Phiên bản này được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và hệ thống định vị vệ tinh kỹ thuật số.

Lực lượng Pháo binh – Tên lửa Nga hiện đóng vai trò tấn công chủ lực trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Những cuộc tấn công của lực lượng pháo binh – tên lửa Nga gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine.

Trong hai tháng qua, Quân đội Ukraine nhận được hơn 150 pháo các loại từ những quốc gia phương Tây. Nhưng những thông số kỹ thuật pháo binh – tên lửa phương Tây không vượt trội hơn Pháo binh và pháo phản lực quân đội Nga. Những viện trợ quân sự này cũng không làm thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top